Cưỡng chế dân xây dựng lều, quán lấn chiếm ở đèo Hoàng Liên Sơn

Tỉnh Lai Châu cưỡng chế 19 hộ dân xây dựng trái phép lều, quán để buôn bán, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên đèo Hoàng Liên Sơn.

Theo đó, thời gian qua, tại km 88 đến km 89, quốc lộ 4D, thuộc địa phận đèo Hoàng Liên Sơn, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (khu vực giáp ranh với tỉnh Lào Cai) xuất hiện 24 hộ dân xây dựng lều, quán và các điểm view bằng gỗ sát quốc lộ 4D, phía ta luy âm để phục vụ buôn bán, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Trong số này 2 hộ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai và 22 hộ thường trú tại tỉnh Lai Châu.

Sau cưỡng chế đến nay cơ bản khu vực vi phạm lấn chiếm trên đèo Hoàng Liên Sơn đã được trả lại hiện trạng ban đầu.

Sau cưỡng chế đến nay cơ bản khu vực vi phạm lấn chiếm trên đèo Hoàng Liên Sơn đã được trả lại hiện trạng ban đầu.

Trước đó, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lai Châu và chính quyền huyện Tam Đường đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ và đã có 5 hộ tự nguyện thực hiện, 19 hộ còn lại có biểu hiện chống đối, không di dời.

Trong sáng nay, buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn, đúng quy định. Các lều, quán tại đây đã cơ bản được tháo dỡ, trả lại đúng hiện trạng hành lang giao thông ban đầu./.

Khắc Kiên/VOV - Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cuong-che-dan-xay-dung-leu-quan-lan-chiem-o-deo-hoang-lien-son-938699.vov