Cưỡng chế mặt bằng giờ cao điểm, Hà Nội kẹt xe hàng km

Sáng 12/9, chính quyền phường Nhân Chính và quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng khu vực hồ điều hòa khiến các tuyến đường xung quanh ùn tắc nghiêm trọng.

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương - Tố Hữu lâm vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng sáng 12/9.

Từ 7h sáng, dòng xe nối dài, không một chỗ hở từ nút giao Trung Hòa đến ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển.

Không chịu chờ đợi đúng hàng lối phía sau, nhiều người chạy xe máy phóng lên phía trước, nơi có khoảng trống để chờ đèn xanh.

Xe cộ đi kiểu đối đầu nhau khi băng qua ngã tư từ cả 4 hướng.

Một thanh niên sốt ruột ngóng lên phía trước. Các phương tiện chỉ có thể nhích từng chút.

Thời tiết không nóng, chỉ 28 độ C nhưng với cảnh chen chúc đến ngột ngạt như thế này, trẻ em không chịu nổi.

Sáng nay, chính quyền quận Thanh Xuân và phường Nhân Chính tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng những dãy nhà tạm nằm ven hồ điều hòa Nhân Chính, bên đường Khuất Duy Tiến, nên dẫn đến tình trạng trên.

Phía rào chắn đường thông thoáng nhưng các phương tiện bị ùn từ phía dưới.

Các lực lượng an ninh được huy động làm nhiệm vụ, ngoài ra còn có dân phòng phường Nhân Chính.

Một lát sau, xe của cảnh sát trật tự và dân phòng được bổ sung đến hiện trường.

Các dân phòng chạy ra phân luồng sau khi phóng viên có mặt ở hiện trường. Trước đó, họ chỉ đứng ở khu vực rào chắn trên vỉa hè.

Với cảnh người và xe đông như thế này, một số chiến sĩ chỉ biết đứng trên vỉa hè, không thể làm gì hơn.

Khu vực ùn tắc kéo dài sáng 12/9.

Hoàng Hà - Hoàng Đông

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuong-che-mat-bang-gio-cao-diem-ha-noi-ket-xe-hang-km-post989199.html