Cưỡng chế, rào hộ lan các vị trí đấu nối trái phép trên đèo Ngoạn Mục

Hàng loạt công trình trái phép tái lấn chiếm mọc trên đèo Ngoạn Mục đã được tháo dỡ, trả lại hành lang an toàn QL27 đoạn qua huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận).

Ngày 26/12, thông tin từ Khu Quản lý đường bộ IV (Khu QLĐB IV) cho biết, vừa phối hợp với chính quyền địa phương xử lý, giải tỏa hàng loạt trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên đèo Ngoạn Mục (hay còn gọi đèo Sông Pha) đoạn qua xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận).

Cơ quan chức năng đóng rào hộ lan tại Km 221+160 vị trí đấu nối trái phép ra đèo Ngoạn Mục (QL27).

Theo đó, Văn phòng QLĐB IV.1 vừa phối hợp với các lực lượng huyện Ninh Sơn, Ban quản lý rừng Krông Pha, đơn vị bảo trì tuyến triển khai cưỡng chế các điểm lấn chiếm hành lang trên QL27 qua tỉnh này.

Kết quả 8 hộ tái lấn chiếm tại vị trí Km 206+700 (phải tuyến), tháo dỡ hộ ông Trần Anh Tú tại Km 212+700 (trái tuyến) gồm nhà tiền chế (nhà lợp tôn, khung sắt…) diện tích 20m2, 18 trụ sắt tròn, 5 khung sắt chữ A và 20 tấm tôn kẽm.

Nhiều công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ bị tháo dỡ trên đèo Ngoạn Mục.

Hộ ông Trần Thế Phương Đông tại Km 214+470 (phải tuyến) tháo dỡ nhà tiền chế với diện tích 68m2 và biển hiệu. Đồng thời giải tỏa 18 trụ sắt tròn, 5 khung sắt chữ A và 20 tấm tôn kẽm.

Ngoài ra, đoàn liên ngành cũng cưỡng chế đóng hộ lan mềm tại Km 221+160 (bên phải tuyến), do người dân tự ý san lấp mặt bằng và đấu nối đường nhánh trái phép vào QL27.

Đóng dải phân cách bê tông xi măng tại vị trí Km 206+700 với chiều dài 44m. Do các hộ dân buôn bán, lấn chiếm làm nơi buôn bán, bến cóc… mái che, biển hiệu, dù, bạt vi phạm lòng lề đường QL27. Đây là các vị trí đã giải tỏa năm 2022 nay tái lấn chiếm.

Hàng quán mọc lên trái phép tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Trước đó, Báo Giao thông có bài phản ánh về tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên đèo Ngoạn Mục, QL27.

Trên tuyến đèo đoạn qua xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) nhiều vị trí người dân tự ý đào mái taluy thuộc hành lang đường bộ, san lấp mặt bằng, lấn chiếm đất rừng.

Tình trạng buôn bán, lều quán mọc lên tự phát tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì tuyến đường đèo này mật độ phương tiện lưu thông rất lớn…

Theo Khu QLĐB IV trong năm 2023, các Văn phòng quản lý đường bộ phối hợp địa phương giải tỏa 3.861 lều quán, biển biệu, ô dù, mái che các loại. Giải tỏa 108 hàng rào tạm, 12 vị trí buôn bán vật liệu xây dựng, 10 vị trí làm bãi giữ xe.

Tạm giữ 7 xe tự chế, loa cầm tay, 30 bảng hiệu, mái che, ô dù, xe bán hàng. Giải tỏa cây cảnh, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn gần 2.132 cây. Vận động tự tháo dỡ 944 hộ, tổ chức ký cam kết 1.309 trường hợp tự tháo dỡ phần diện tích vi phạm...

Vĩnh Phú

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/cuong-che-rao-ho-lan-cac-vi-tri-dau-noi-trai-phep-tren-deo-ngoan-muc-192231226143341947.htm