Cưỡng chế tháo dỡ nhiều công trình không phép ở TP Quy Nhơn

Chính quyền cưỡng chế tháo dỡ nhiều công trình xây dựng không phép ven quốc lộ 1D và thung lũng Quy Hòa thuộc TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chiều 22-3, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Văn Trung, Bí thư Đảng ủy phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết lực lượng chức năng đã cưỡng chế tháo dỡ bảy trường hợp xây dựng trái phép ven quốc lộ 1D đoạn qua địa phương này.

Một số công trình xây dựng không phép đã bị cưỡng chế tháo dỡ. Ảnh QN

Một số công trình xây dựng không phép đã bị cưỡng chế tháo dỡ. Ảnh QN

“Chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát để cưỡng chế tiếp chín trường hợp xây dựng trái phép còn lại. Hiện nay ven quốc lộ 1D cũng có công trình mới mọc, do đó địa phương tiếp tục rà soát để xử lý”- ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, tại thung lũng Quy Hòa thuộc khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, chính quyền địa phương đã cưỡng chế tám trường hợp xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Trong ngày 23-3, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động năm trường hợp khác tháo dỡ.

Đã có 15 công trình trái phép ở phường Ghềnh Ráng bị tháo dỡ. Ảnh QN

“Đối với những trường hợp nhà đang có người ở, trước tiên vận động họ trở về nơi ở cũ, bước cuối cùng sẽ cưỡng chế. Riêng các trường hợp xây dựng công trình để vui chơi, giải trí thì sẽ xử lý trước”- ông Trung thông tin thêm.

Tại cuộc làm việc mới đây với UBND TP Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho rằng tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai trên địa bàn TP Quy Nhơn hiện nay đang ‘nóng’ nhưng cách xử lý của chính quyền còn bị động.

Nhiều cơ sở kinh doanh ngang nhiên xây dựng không phép ven quốc lộ 1D. Ảnh QN

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND TP Quy Nhơn rà soát tất cả các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, sau đó phân tích từng trường hợp rồi đưa ra phương án xử lý cụ thể.

“Đối với những hộ nghèo, neo đơn, không có nhà, không có đất ở thật sự thì chính quyền bố trí tái định cư, nhà ở tạm trước, sau đó mới cưỡng chế. Đối với những trường hợp có nhà, có đất mà lấn chiếm thì phải cưỡng chế trước”. Ông Tuấn yêu cầu phải lên kế hoạch cụ thể, tuần này xử lý ở đâu, khu vực nào, vị trí đó đất gì, xây dựng sai ra sao.

Trước đó, PLO đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép xảy ra trên địa bàn TP Quy Nhơn, trong đó tập trung tại phường Ghềnh Ráng và phường Quang Trung. Theo số liệu từ cơ quan chức năng TP Quy Nhơn, từ năm 2022 đến nay, ở địa phương này có hơn 700 trường hợp xây dựng trái phép, sai phép, lấn chiếm.

HUY TRƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuong-che-thao-do-nhieu-cong-trinh-khong-phep-o-tp-quy-nhon-post725135.html