Cưỡng chế thu hồi đất giao tư nhân làm trại lợn tại Hà Tĩnh: Chủ tịch UBND huyện Hương Khê né báo chí

Liên quan đến việc ra quyết định thu hồi đất, cưỡng chế giải phóng mặt bằng để giao tư nhân thực hiện dự án trang trại chăn nuôi lợn, lãnh đạo UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã né tránh, tìm cách không cung cấp thông tin cho báo chí.

Dự án trại chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả của tư nhân tại xã Hương Xuân. Ảnh: PV

Như Lao Động đã thông tin, năm 2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản và trồng cây ăn quả tại xã Hương Xuân (Hương Khê), diện tích 17,9ha. UBND huyện Hương Khê sau đó đã ra quyết định thu hồi đất, nhưng bị người dân phản đối vì cho rằng sẽ gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước.

Đến ngày 8.9.2015, huyện Hương Khê tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 hộ dân tại xóm Hòa Xuân. Nguyễn Văn Cường (SN 1992) trú xóm Phú Yên đã bị bắt giữ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, sau đó bị kết án tù.

Dự án do bà Lê Thị Phương đầu tư, đi vào hoạt động từ năm 2016, sau đó đã vi phạm về bảo vệ môi trường làm người dân rất bức xúc, chính quyền địa phương cũng mỏi mệt.

Về căn cứ thu hồi đất, ngày 25.5, làm việc với phóng viên (PV), ông Phan Quốc Lập - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hương Khê - cho rằng, chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng... đều bảo đảm đúng quy định. PV trao đổi, dự án nói trên không thuộc danh mục Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013, đề nghị cung cấp cơ sở pháp lý cụ thể.

Ông Phan Quốc Lập chỉ đạo một cán bộ cung cấp cơ sở pháp lý cho PV. Vị này cầm cuốn sách tra cứu một hồi lâu, nhưng không chỉ ra được, nên khất, hẹn sẽ trả lời bằng văn bản.

Từ đó đến nay, cho dù PV liên tục điện thoại, nhắn tin, nhưng ông Phan Quốc Lập và các lãnh đạo huyện Hương Khê đều tìm cách đùn đẩy. Ông Nguyễn Văn Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - cho biết đã chỉ đạo ông Lập trả lời PV, nhưng ông Lập không thực hiện.

Sau khi quá hẹn 10 ngày sẽ trả lời, ngày 4.11, ông Lập nhắn tin cho biết đã báo cáo sự việc lên Chủ tịch UBND huyện, đề nghị PV liên hệ làm việc. Tuy nhiên, ngày 9.11, khi PV trực tiếp gặp, ông Lê Ngọc Huấn-Chủ tịch UBND huyện Hương Khê chỉ giải thích qua loa là "thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội" và theo Nghị quyết HĐND huyện, theo kế hoạch của tỉnh... PV đề nghị gặp cán bộ chuyên môn để được giải thích, trao đổi, ông Huấn từ chối rồi cáo bận đi họp.

Như vậy, đã gần 6 tháng trôi qua, PV chưa nhận được câu trả lời cụ thể về căn cứ thu hồi đất giao cho tư nhân làm dự án chăn nuôi lợn từ UBND huyện Hương Khê.

Khi PV phản ánh việc lãnh đạo UBND huyện Hương Khê "câu giờ", né tránh không cung cấp thông tin, ông Đinh Hữu Tân - Bí thư Huyện ủy Hương Khê trao đổi: Khi báo chí có yêu cầu thì cơ quan chức năng bố trí cán bộ trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định. "Việc này tôi sẽ trao đổi với lãnh đạo UBND huyện", ông Tân cho hay.

QUANG ĐẠI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/cuong-che-thu-hoi-dat-giao-tu-nhan-lam-trai-lon-tai-ha-tinh-chu-tich-ubnd-huyen-huong-khe-ne-bao-chi-639919.ldo