Cưỡng chế thu hồi đất GPMB

KTĐT - Ngày 25/3, UBND quận Hà Đông tiếp tục tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 82 hộ thực hiện dự án khu đô thị mới Lê Trọng Tấn (khu C, D) phường Dương Nội, quận Hà Đông (trong đó có 11 hộ có thửa đất cưỡng chế ở khu vực 1 và ở cả khu vực 2).

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết: Tổng diện tích đất phải thu hồi cho toàn dự án khu đô thị mới Lê Trọng Tấn theo quyết định số 1931QĐ-UB là 809.357,3 m2. Trong đó, địa bàn khu C, D dự án khu đô thị mới Lê Trọng Tấn có tổng số 1.111 hộ với hơn 594 nghìn m2 đấ nông nghiệp bị thu hồi. Trong thời gian qua, quận đã tiến hành tổ chức chi trả tiền đền bù GPMB 5 đợt, kết quả: có 993 hộ nhận tiền và bàn giao hơn 536 nghìn m2 đất nông nghiệp, còn lại 118 hộ với tổng diện tích đất nông nghiệp phải bàn giao hơn 58 nghìn m2. Với thực tế trên, quận đã lập hồ sơ, ban hành quyết định cưỡng chễ đối với 82 hộ và được giao đến từng hộ gia đình, còn lại 43 hộ có công trình và cây lâu năm do phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đợt sau nên tiếp tục lập hồ sơ và tổ chức cưỡng chế. Ông Sơn cũng cho biết, do khu C, D có diện tích rộng, dàn trải, các hộ phải cưỡng chế nằm rải rác, vì vậy để đảm bảo việc tổ chức cưỡng chế đạt hiệu quả đợt cưỡng chế này sẽ chia làm 2 khu vực và cưỡng chế trong 2 ngày (25 - 26/3). Khu vực 1 từ mốc 61 chạy thẳng tới chùa Phổ Quang theo đường liên thôn đi La Dương cho đến giáp địa giới hành chính xã La Phù, huyện Hoài Đức. Khu vực 2 từ mốc 60 chạy thẳng tới chùa Phổ Quang kéo về phía Đông tới mốc 56 và 57 (hết ranh giới quy hoạch dự án)... * Chiều 25/3, Hội đồng đền bù GPMB huyện Từ Liêm đã công bố quyết định cưỡng chế thu hồi 4.701 m2 đất nông nghiệp nằm trong dự ánxây dựng khu tái định cư tại xã Mỹ Đình phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) các hộ dân tại nút Nam Thăng Longthuộc dự án đường vành đai 3 - công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chủ đầu tư dự án (Trung tâm Phát triển quý đất Từ Liêm cho biết, trong tổng số 71 trường hợp (thuộc địa phận xã Mỹ Đình) có liên quan tới công tác GPMB thuộc dự án này hiện chỉ còn 10 hộ dân với diện tích 5.116 m2 chưa chịu nhận tiền bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Lý do các hộ dân đưa ra đều không đúng với quy định. Cụ thể: 3 trường hợp đang sử dụng đất công ích (quy định chỉ được hỗ trợ tài sản, hoa màu trên đất) nhưng lại đòi được hưởng bồi thường như đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP và được tính hỗ trợ 30% đất dịch vụ như quy định tại Quyết định 18/QĐ-UBND của UBND TP. Đối với 7 trường hợp khác không nhận tiền với lý do đã bán cho người khác. Theo Hội đồng GPMB huyện Từ Liêm, mặc dù huyện và xã Mỹ Đình đã tổ chức nhiều đợt vận động, tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân về chính sách đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất của nhà nước, nhưng đều không có kết quả. Để bảo đảm tiến độ dự án phục vụ công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND huyện đã ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đối với các hộ cố tình không nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Theo đó, việc cưỡng chế được tiến hành làm hai đợt. Đợt 1 tổ chức cưỡng chế vào ngày 31/3 đối với 7 trường hợp có đất nằm trong khuôn viên đất trước kia xây dựng trái phép có treo biển của công ty Yến Long. Đợt 2, dự kiến sẽ được tổ chức sau đó cùng với 1 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng ở phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy). Vũ Dũng - Anh Đức

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=47&newsid=207864