Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 4-5, Trần Lê Nhất Tâm (29 tuổi) trú Phước Điền, Phước Đồng, Nha Trang (Khánh Hòa) và Phan Quốc Huy (23 tuổi) trú 50/23 Võ Thị Sáu, phường Phước Long, hẹn Nguyễn Thị Tuyết Trinh, 32 tuổi, trú phường Phước Hòa, tại quán cà-phê đường Trương Vĩnh Ký, phường Phước Long để chuộc lại xe Honda PCX, BS 79N2-354.16 của Trinh mà Tâm đã cưỡng đoạt vào ngày 29-4.

Tâm viết sẵn một giấy cam kết thể hiện việc Trinh trả số tiền 40 triệu đồng và lấy lại xe, đồng thời rủ thêm Phạm Huỳnh Sang, 17 tuổi và Nguyễn Thành Công, 18 tuổi, cùng trú TP Nha Trang đi cùng. Khi Trinh đến, Tâm đưa cho Trinh ký giấy cam kết rồi nói Huy và Công mang xe đến. Trong lúc hai bên giao nhận xe bị Công an TP Nha Trang phát hiện, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tâm và Huy đã thừa nhận hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Công an thành phố đã bắt khẩn cấp đối với Trần Lê Nhất Tâm và Phan Quốc Huy về hành vi cưỡng đoạt tài sản; cho gia đình bảo lãnh Phạm Huỳnh Sang và Nguyễn Thành Công để củng cố hồ sơ chờ xử lý.

Làm giả con dấu, tài liệu

Ngày 4-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (SN 1985) và Lê Hoàng Phi (SN 1996), là hai anh em ruột, trú tỉnh Bình Thuận, để điều tra làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Ngoài ra, một đối tượng khác là Tạ Quang Minh, trú Hà Nội cũng bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi nêu trên. Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện có đường dây chuyên làm giả văn bằng tốt nghiệp của các trường đại học trên cả nước, từ TP Hồ Chí Minh chuyển ra Hà Nội tiêu thụ. Tại khu vực phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, công an bắt quả tang Tạ Quang Minh đang vận chuyển một bằng cử nhân giả của Trường đại học Thăng Long, chuẩn bị giao cho khách. Qua điều tra mở rộng, công an đã bắt hai đối tượng cầm đầu là Hoàng và Phi. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ khoảng một tấn phôi bằng, chứng chỉ các loại, khoảng 1.200 con dấu bằng đồng của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên cả nước nghi là giả và nhiều máy móc, công cụ, phương tiện phục vụ việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tạm giam đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 4-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Qua điều tra mở rộng vụ việc hàng chục đối tượng thuộc hai nhóm thanh niên dùng dao, kiếm đập phá xe ô-tô, đuổi chém nhau trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, làm sáu người bị thương, một ô-tô bị hư hỏng; Công an huyện Thiệu Hóa vừa bắt tạm giam Hoàng Trọng Trường (SN 1987) ở xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa. Trường là người tham gia, gọi đàn em mang hung khí đến “trợ giúp”, đuổi chém đối thủ trong vụ “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích”, “hủy hoại tài sản” xảy ra ngày 16-4 trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Trường hiện là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tài chính Trường Nga, cho nhiều người vay tiền lấy lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày; thậm chí nhiều học sinh cũng vay tiền của Trường với mức lãi 10.000 đồng/triệu/ngày. Từ năm 2018 đến nay, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Trường Nga cho vay gần hai tỷ đồng, lấy lãi nặng. Cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng hoạt động của công ty nêu trên cùng hành vi liên quan của giám đốc Hoàng Trọng Trường.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40077102-cuong-doat-tai-san.html