Cuồng ghen, gã đàn ông nửa đêm cướp mạng vợ và bố vợ?

Cho rằng chị Phia có ý quay lại với chồng cũ, Thanh tìm đến nhà đâm chết 'vợ hờ', đâm cả cha của nạn nhân rồi bỏ trốn...

Nghi phạm Nguyễn Văn Thanh và hiện trường án mạng. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh.

Nghi phạm Nguyễn Văn Thanh và hiện trường án mạng. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh.

Thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Thanh (tên thường gọi là Thắng, 41 tuổi, ngụ ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) có thời gian chung sống với chị Thạch Thị Sa Phia (35 tuổi, ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Chị Phia từng ly dị chồng.

Hai người đến tỉnh Bình Dương làm thuê nhưng xảy ra mâu thuẫn. Gần đây, chị Phia trở về nhà ở Trà Vinh.

Sáng 29/6, Thanh từ tỉnh Long An về Trà Vinh và uống rượu cùng một số người quen tại huyện Tiểu Cần. Nhớ lại mâu thuẫn trước đó với chị Phia, cho rằng chị định quay lại với chồng cũ, Thanh bực tức.

Khoảng 22h cùng ngày, Thanh tìm đến nhà chị Phia. Thấy vợ, Thanh tới gần, dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Nghe tiếng động, bố mẹ chị Phia là ông Thạch Sul (66 tuổi) và vợ là bà Thạch Thị Sa Mai (61 tuổi) đi ra thì Thanh bỏ chạy. Ông Thạch Sul đuổi theo được khoảng 20m thì Thanh quay lại đâm ông Sul gục xuống. Bà Sa Mai hoảng sợ chạy vào nhà thoát thân.

Sau khi gây án, Thanh vứt hung khí và bỏ trốn.

Nhận tin báo, các đơn vị Công an tỉnh Trà Vinh nhanh chóng xác minh, truy bắt nghi phạm.

Đến sáng 30/6, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Thanh khi đối tượng lẩn trốn ở nhà một người quen ở ấp Nhì, xã Tân Hùng.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/cuong-ghen-ga-dan-ong-nua-dem-cuop-mang-vo-va-bo-vo-527423.html