Cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy: Nộp phạt có xong?

Người đàn ông cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy tòa nhà Golden Palm sẽ tiếp tục bị điều tra nếu như nạn nhân có đơn đề nghị khởi tố.

Ngày 17/3/2019, sau 2 lần đến địa điểm hòa giải nhưng không thấy Đỗ Mạnh H. (31 tuổi, quê Hải Phòng) có mặt, chị P. H. V (20) cho biết, sẽ có đơn đề nghị khởi tố vụ án gửi đến cơ quan chức năng để điều tra cưỡng hôn của H. trong thang máy tòa nhà Golden Palm (Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vào tối ngày 4/3.

Trao đổi thêm với Đất Việt, nhiều luật sư cho biết, sau khi có đơn đề nghị khởi tố, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, lấy lời khai của các bên liên quan và thu thập bằng chứng. Nếu thấy có đủ căn cứ thì sẽ tiến hành khởi tố vụ án đề điều tra.

"Ông H. sẽ bị mời làm việc theo đơn đề nghị khởi tố. Nếu cố tình trốn tránh thì sẽ bị triệu tập hoặc cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào lời khai, bằng chứng của bị hại đưa ra để quyết định xem có khởi tố vụ án hay không" - luật sư Nguyễn Văn Nam cho biết.

Nữ sinh V. bị người đàn ông Đỗ Mạnh H. cưỡng hôn trong thang máy.

Ông Nam nhận định, người đàn ông Đỗ Mạnh H. đã có dấu hiệu của tội quấy rối tình dục nơi công cộng.

Tuy nhiên, theo quy định thì hành vi quấy rối tình dục nơi công cộng chưa được đưa vào Bộ Luật Hình sự như một tội danh. Hành vi này có thể chỉ được xác định là trêu ghẹo, xúc phạm danh dự người khác với mức hình phạt từ 100.000 - 300.000 đồng.

Tuy vậy, vị luật sư này cho biết, nếu việc cưỡng hôn của ông H. được xác định là xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự người khác thì có thể bị xử lý hình sự về tội làm nhục người khác, mức xử phạt từ cảnh cáo đến tù 5 năm. Với hành vi này, mặc dù đối tượng không để lại tổn thương sức khỏe cho nạn nhân nhưng lại khiến nạn nhân bị chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề

Luật sư Hoàng Thanh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cũng cho biết, với đơn đề nghị khởi tố của nữ sinh V. thì người đàn ông H. tiếp tục sẽ bị cơ quan chức năng mời lên lấy lời khai để thu thập bằng chứng. Nếu thấy lời khai của các bên mâu thuẫn, cơ quan chức năng sẽ tổ chức buổi đối chất giữa các bên.

Một điều đáng lưu ý được luật sư Hoàng Thanh nhắc tới là cũng có người phụ nữ sống tại tòa nhà Golden Palm lên tiếng nói rằng từng bị ông H. cưỡng hôn trước khi sự việc xảy ra với nữ sinh V.

"Cơ quan chức năng có thể sẽ làm việc với người phụ nữ này để xác định sự việc đó có thật hay không, hành vi của ông H. mang tính bộc phát hay có chủ đích, có kế hoạch. Nếu chuyện đó là có thật thì đây sẽ là tình tiết tăng nặng với ông H. và cơ quan chức năng có thể khởi tố ông H. với nhiều tội danh khác nhau" - luật sư Hoàng Thanh nhận định.

Vân Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cuong-hon-nu-sinh-trong-thang-may-nop-phat-co-xong-3376489/