'Cuồng phong' EF-2000 châu Âu mạnh mẽ khi được trang bị radar mảng pha chủ động ECRS Mk2

Công ty quốc phòng Leonardo cho biết, họ đã giao nguyên mẫu radar mảng pha chủ động ECRS Mk2 cho tập đoàn BAE Systems để lắp đặt lên các chiến đấu cơ 'cuồng phong' EF-2000 của châu Âu.

Radar mảng pha chủ động ECRS Mk2 được phát triển nhằm nâng cao sức chiến đấu của tiêm kích "cuồng phong" EF-2000 do châu Âu nghiên cứu sản xuất.

Radar mảng pha chủ động ECRS Mk2 sẽ trải qua loạt thử nghiệm trên mặt đất trước khi được lắp lên "cuồng phong" EF-2000 vào năm tới.

Cơ sở thử nghiệm chuyến bay của BAE Systems ở Lancashire, Vương quốc Anh sẽ phụ trách nhiệm vụ tích hợp và thử nghiệm trên dòng tiêm kích thế hệ thứ 4 hàng đầu thế giới này.

Radar mảng pha chủ động ECRS Mk2 có thể thực hiện cả chức năng radar truyền thống như tìm kiếm và nhắm bắn mục tiêu, đồng thời lại có thể thực hiện các nhiệm vụ tác chiến điện tử.

Điều này có nghĩa là "cuồng phong" EF-2000 sẽ có thể xác định và ngăn chặn việc sử dụng radar của đối phương bằng một cuộc tấn công gây nhiễu điện tử mạnh mẽ.

"Cuồng phong" EF-2000 có thể thực hiện điều này trong khi vẫn ở ngoài tầm với của các mối đe dọa.

Ông Mark Stead đại diện chương trình phát triển sức mạnh cho tiêm kích EF-2000 cho biết: “Việc phát triển thành công ECRS Mk2 đánh dấu bước quan trọng trong việc tiếp tục nâng cao vị thế của chiến đấu cơ EF-2000, đảm bảo rằng Vương quốc Anh có sức mạnh không quân và có thể triển khai ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào cần thiết".

"Radar ECRS Mk2 sẽ giúp cho các phi công RAF khả năng định vị, xác định và triệt tiêu hệ thống phòng không của đối phương, một sự kết hợp mạnh mẽ sẽ giúp nâng cao sức mạnh và khả năng sống sót của chiến đấu cơ EF-2000", ông Mark Stead nói thêm.

Ông Richard Hamilton, giám đốc chương trình tiêm kích EF-2000 cho biết: “Radar ECRS Mk2 là một trong những phương án chính mà chúng tôi đang tích hợp để đảm bảo tiêm kích EF-200 tiếp tục là xương sống của lực lượng không quân toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới".

"Bên cạnh radar ECRS Mk2, các cảm biến hiện đại, vũ khí mới và màn hình tiên tiến trên buồng lái cũng được lắp đặt để giúp các phi công có thêm sự hỗ trợ từ công nghệ trong tác chiến trong tương lai”, ông Richard Hamilton nhấn mạnh.

Ông Lyndon Hoyle, trưởng bộ phận mua sắm của Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Việc chuyển giao nguyên mẫu radar ECRS Mk2 là cột mốc quan trọng mới nhất trong chương trình nâng cao sức mạnh tiêm kích EF-2000".

"Điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ rất nhiều nỗ lực và sự hợp tác tuy", ông Lyndon Hoyle kết luận.

Chương trình phát triển thêm sức mạnh cho tiêm kích EF-2000 còn đóng góp về kinh tế xã hội cho Vương quốc Anh.

Cuj thể, việc phát triển radar ECRS Mk2 không những giúp gia tăng sức mạnh cho tiêm kích EF-2000 mà còn tạo công ăn việc làm cho các nhân sự trình độ cao.

Với radar mới và gói cải tiến rộng hơn cho tiêm kích EF-2000 do Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh tài trợ, chương trình kết hợp dự kiến sẽ tiếp tục duy trì hàng ngàn việc làm ở Vương quốc Anh.

Radar ECRS Mk2 dự kiến sẽ thay đổi khả năng kiểm soát trên không của tiêm kích EF-2000 bằng cách cung cấp khả năng tác chiến điện tử hàng đầu thế giới, cho phép nó phát hiện, xác định và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu trên không và trên mặt đất ở khoảng cách xa.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cuong-phong-ef-2000-chau-au-manh-me-khi-duoc-trang-bi-radar-mang-pha-chu-dong-ecrs-mk2-post538503.antd