'Cương quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lề đường'

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) thị sát một hộ kinh doanh ở số 360 Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu lấn chiếm vỉa hè để bày hàng hóa và đậu xe máy.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) thị sát một hộ kinh doanh ở số 360 Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu lấn chiếm vỉa hè để bày hàng hóa và đậu xe máy.

Đoàn công tác đã khảo sát thực địa các trục đường chính tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, buôn bán trên địa bàn TP.Vũng Tàu như: Bacu, Lê Hồng Phong, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu, Trần Phú, Nguyễn An Ninh, Thùy Vân; tại TP. Bà Rịa là các tuyến đường: Cách Mạng Tháng Tám, 27/4, Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng… Thực tế cho thấy, tại một số nơi, nhiều hộ kinh doanh, hộ dân ở mặt tiền đường đã lấn chiếm vỉa hè để bày hàng hóa, đậu xe máy, để ghế đá, chậu hoa chiếm gần hết phần dành cho người đi bộ.

Lực lượng công an phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu xử lý một hộ bán quần áo lấn chiếm vỉa hè.

Tiếp xúc với các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao đổi với các hộ về việc kinh doanh; đồng thời đề nghị các hộ chấp hành nghiêm quy định về sử dụng lề đường, vỉa hè, chừa lối đi thông thoáng cho người đi bộ.

Vỉa hè đường Lê Quý Đôn, TP. Bà Rịa bị hộ kinh doanh lấn chiếm làm chỗ đậu xe máy.

Đối với TP. Vũng Tàu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Tàu sớm triển khai Đề án thu phí lòng đường, vỉa hè.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với lãnh đạo TP. Bà Rịa về công tác quản lý vỉa hè, lề đường.

Cũng trong buổi sáng, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã thị sát các vị trí đã được quy hoạch xây dựng bãi đậu xe của TP.Vũng Tàu. Các vị trí này nằm tại các khu vực đầu đường Nguyễn An Ninh - Thùy Vân, Công viên Tao Phùng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên đường Phan Chu Chinh. Qua thị sát, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: “Hình thức xây dựng các bãi đậu xe là xã hội hóa, nhưng cần có chính sách khuyến khích để nhà đầu tư tham gia và sớm triển khai”.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với lãnh đạo TP. Vũng Tàu tại khu vực Nguyễn An Ninh – Thùy Vân – nơi dự kiến xây dựng bãi đậu xe theo hình thức xã hội hóa.

Tin, ảnh: THÀNH HUY-MẠNH THẮNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201912/cuong-quyet-xu-ly-cac-truong-hop-lan-chiem-via-he-le-duong-885249/