Cướp điện thoại, về bán cho mẹ với giá 250.000 đồng

Cướp được điện thoại của người đi đường, Hiếu đưa về nhà nói với mẹ là mới nhặt được và bán với số tiền 250.000 đồng.

Báo Công lý đưa tin, theo điều tra, khoảng 22h40 ngày 21/2, anh Phạm Minh Hữu (SN 2002) đang đi ở khu phố 1, phường Tân Vạn, TP Biên Hòa (Đồng Nai) thì bị 2 đối tượng dùng vũ lực cướp 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Model: SM- G530H1OS.

Cướp được tài sản, 2 đối tượng mang điện thoại về nhà Trần Thanh Hiếu (SN 1997, trú cùng địa phương) và nói với bà Nguyễn Mỹ Lệ (SN 1969, mẹ ruột của Hiếu) là mới nhặt được và bán cho bà này với số tiền 250.000 đồng.

Theo tin trên báo Dân Việt, từ thông tin trình báo của bị hại, Công an phường Tân Vạn đã vào cuộc điều tra, xác định Nguyễn Văn Thuận (SN 1998) và Hiếu là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp nên đã mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiếu và Thuận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cũng theo nguồn tin này, công an đã cho đối tượng Trần Thanh Hiếu tại ngoại để điều trị bệnh thần kinh.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cuop-dien-thoai-ve-ban-cho-me-voi-gia-250000-dong-227999.htm