Cướp giật để... nuôi game!

Để có tiền nuôi những 'chiến thú' trong game, nhóm đối tượng đến từ Đà Nẵng đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn TP Hội An (Quảng Nam). Điều đáng nói, nhóm cướp này tuổi đời còn rất nhỏ, có em chưa đầy 13 tuổi, trong đó có cả nữ. Sau 10 ngày xác lập chuyên án, CATP Hội An đã xác minh làm rõ các đối tượng cướp giật trên.

Các đối tượng trong nhóm cướp.

Thời gian đầu tháng 4, trên địa bàn TP Hội An liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Đối tượng nhắm đến những du khách nước ngoài đi xe đạp để tài sản trước giỏ xe. Theo trình báo của các nạn nhân, lúc xảy ra sự việc có 2 đối tượng đi trên cùng 1 xe máy, đến đoạn đường vắng chúng điều khiển xe áp sát để đối tượng ngồi sau giật túi xách rồi rú ga bỏ chạy. Theo nhận dạng của nạn nhân, các đối tượng này tuổi còn rất nhỏ. Trước tình hình trên, ngày 5-4, CATP Hội An xác lập Chuyên án CG0418 để điều tra truy bắt các đối tượng gây án. Tuy nhiên, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, các đối tượng lựa chọn địa điểm vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp giật, sự việc diễn ra quá nhanh. Bên cạnh đó, nạn nhân là người nước ngoài nên việc nhận dạng các đối tượng gặp khó khăn. Tiến hành xác minh các đối tượng trên địa bàn, các TS không thu được kết quả. Chuyển hướng điều tra, TS nhận định thủ phạm gây án có thể do nhóm đối tượng ngoài địa phương.

Qua công tác nắm địa bàn, cơ quan CSĐT CATP Hội An thu thập được một số thông tin của người dân về sự xuất hiện của một nhóm đối tượng lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất minh về tài chính. Tuy nhiên, khi tiếp cận thì nhóm này đã di chuyển địa điểm. Từ thông tin của người dân, các TS xác minh được BKS xe các đối tượng sử dụng gây án, từ đó xác định đây là nhóm đối tượng trú tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, lúc ra Đà Nẵng thì nơi cư trú của nhóm đối tượng nằm trọng diện giải tỏa nên công tác điều tra bị gián đoạn.

Tiếp tục xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT phát hiện ra nơi trú ngụ mới của nhóm cướp nhí. Sau 10 ngày theo dõi, thu thập chứng cứ, CATP Hội An triệu tập các đối tượng làm việc. Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận chính là thủ phạm gây ra nhiều vụ cướp giật túi xách của người nước ngoài trong thời gian qua. Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Ngọc Mai (2000, trú Q. Hải Châu), Trần Minh Hải (2003, trú Q. Sơn Trà), Nguyễn Minh Hiếu (2003), Hà Tiến Đạt (2005), Nguyễn Ngọc Tài (2000), Võ Văn Sơn (2005, cùng trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Các đối tượng dù tuổi đời còn rất nhỏ nhưng đều bỏ học, không được gia đình quản lý, giáo dục.

Tiếp tục đấu tranh, các đối tượng khai, khi vào TP Hội An, thấy người nước ngoài để túi xách trước giỏ xe đạp rất sơ hở nên bàn nhau cướp giật. Từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, nhóm này đã thực hiện thành công 10 vụ cướp giật tài sản người nước ngoài trên địa bàn TP Hội An. Số tiền cướp được các đối tượng tiêu xài cá nhân và để nuôi games.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_182154_.aspx