Cướp giật để nuôi... 'ma' (!?)

Ở nơi cư trú, Huỳnh Công Phúc (1989, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) là đối tượng có thâm niên 'ăn cơm tù'. Mới 31 tuổi nhưng Phúc đã có đến 4 tiền án và 5 tiền sự về nhiều hành vi phạm pháp.

Ở nơi cư trú, Huỳnh Công Phúc (1989, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) là đối tượng có thâm niên “ăn cơm tù”. Mới 31 tuổi nhưng Phúc đã có đến 4 tiền án và 5 tiền sự về nhiều hành vi phạm pháp.

Huỳnh Công Phúc và tang vật vụ án.

Huỳnh Công Phúc và tang vật vụ án.

Cụ thể, ngày 22-2-2005, Phúc bị CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Đến ngày 27-3-2005, Phúc tiếp tục tái phạm, bị CAQ Hải Châu xử lý bằng hình thức đưa vào diện quản lý, giáo dục tại xã, phường. Đến 12-8-2005, do Phúc không tiến bộ nên chính quyền lập hồ sơ, đưa đi cơ sở giáo dục để học tập, rèn luyện. Tuy nhiên, sau 2 năm rèn luyện tại Quảng Trị, Phúc không những không tiến bộ mà còn lún sâu hơn vào con đường phạm pháp. Ngày 30-1-2007, Phúc bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 27 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Cũng trong năm này (tháng 20-2), Phúc còn bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 4 năm 3 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mãn hạn tù vào năm 2012, Phúc trở về địa phương, không lo tu chí làm ăn mà sa chân vào con đường nghiện hút. Ngày 26-4-2012, Phúc bị CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy, được đưa đi cai nghiện tập trung. Đến tháng 8-2012, Phúc tiếp tục bị CAH Phước Sơn (Quảng Nam) đưa đi cai nghiện tại H. Hiệp Đức. Cùng trong năm này (tháng 11-2012), Phúc có hành vi chống người thi hành công vụ, bị tuyên phạt 28 tháng tù giam và đưa đi thụ án tại Trại giam Bình Điền (TT-Huế). Đến ngày 26-11-2014, Phúc tiếp tục bị TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt 2 năm, 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau 4 lần đi tù, Phúc không lấy đó làm bài học tu thân mà tiếp tục sa ngã, lén lút sử dụng ma túy tổng hợp. Để có tiền dùng chất độc hại này, Phúc gây án cướp giật tài sản và tiếp tục vướng vào vòng lao lý. Sáng 12-3-2020, Phúc điều khiển xe máy Attila BKS 92L1-008.36 từ nhà ở kiệt 266 Hoàng Diệu (TP Đà Nẵng) đến địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Khi đi đến đường Ngô Thì Sỹ (thuộc địa bàn P.Mỹ An), Phúc phát hiện 2 phụ nữ người nước ngoài đi xe máy, đang đứng ở lề đường nghe điện thoại. Lúc này Phúc thấy người ngồi sau có cầm điện thoại loại Iphone XR màu trắng nên nhanh chóng tiếp cận giật. Gây án thành công, Phúc chạy về nhà ở đường Hoàng Diệu, đến 14 giờ cùng ngày đưa tài sản cướp được tới đường Hàm Nghi (TP Đà Nẵng) bán với giá 3 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Từ đơn trình báo của bị hại là chị Kolesnikova Anna (1992, quốc tịch Nga), Phòng CSHS CATP Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc điều tra. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn TP Đà Nẵng, ngày 18-3, Đội điều tra tội phạm trên tuyến, địa bàn (Phòng CSHS) phối hợp CAP Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) và CAP Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê) xác minh làm rõ, bắt giữ Huỳnh Công Phúc khi hắn đang đi xe máy trên đường để tìm “con mồi” tiếp tục gây án cướp giật. Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Huỳnh Công Phúc để xử lý theo quy định pháp luật.

GIA BẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_222238_cuop-giat-de-nuoi-ma-.aspx