Cướp tài sản táo tợn rồi chém người trọng thương

Để có tiền mua ma túy sử dụng, nam thanh niên cầm dao đến nhà trọ hăm dọa, cướp điện thoại di động và chém người.

Nghi phạm Tạ Tấn Lợi tại cơ quan công an - Ảnh: ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 2.11, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Tạ Tấn Lợi (24 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 29.10, sau khi sử dụng ma túy, Lợi điều khiển xe máy và mang theo một con dao mác đi tìm “con mồi” để cướp tài sản.

Khi đến nhà trọ Xuân Mai (thuộc xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho), Lợi gõ cửa phòng số 33, gặp chị Liên hỏi... mượn điện thoại. Khi thấy Lợi cầm con dao hăm dọa, chị Liên hoảng sợ nên đưa điện thoại trị giá hơn 3 triệu đồng cho Lợi. Sau đó, Lợi tiếp tục đến phòng trọ số 25, yêu cầu chị Trang đưa điện thoại trị giá hơn 1 triệu đồng và hăm dọa không đưa sẽ bị “xử”.

Lấy xong 2 điện thoại, Lợi trở ra thì gặp ông Nguyễn Văn Phước (52 tuổi, tạm trú tại nhà trọ Xuân Mai) đang phơi đồ, rồi bất ngờ dùng dao chém một nhát vào cánh tay phải của ông Phước rồi bỏ đi.

Gây án xong, Lợi bỏ trốn và bị công an bắt giữ sau đó. Bước đầu Lợi khai nhận do cần tiền xài và sử dụng ma túy nên ra tay cướp.

Theo công an, Lợi từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2009, bị phạt tù và từng được đưa đi cai nghiện 2 năm.

Hải Âu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cuop-tai-san-tao-ton-roi-chem-nguoi-trong-thuong-1019423.html