Cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh vì cần tiền xây nhà và đưa mẹ vợ đi chữa bệnh?

Công an TX Đông Triều, Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra hành vi cướp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ việc Đinh Thanh Tùng (30 tuổi) mang súng đi cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh rồi bỏ trốn, ngày 11/10, Công an TX Đông Triều, Quảng Ninh cho biết trên báo Giao Thông, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra hành vi cướp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan điều tra, Tùng khai do thiếu tiền xây nhà và đưa mẹ vợ đi chữa bệnh nên đã mang súng quân dụng đi cướp tiệm vàng Lương Oanh vào chiều 8/10.

Đinh Thanh Tùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Đinh Thanh Tùng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Theo báo Vietnamnet, khi cướp được 200 triệu, Tùng bị người dân và nhân viên tiệm vàng truy bắt. Trong lúc chạy trốn, Tùng bị xe ô tô húc ngã làm rơi ba lô tiền và khẩu súng ngắn K54.

Đến chiều 9/10, Công an TX Đông Triều và Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Tùng khi đang lẩn trốn tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), thu giữ khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/cuop-tiem-vang-o-quang-ninh-vi-can-tien-xay-nha-va-dua-me-vo-di-chua-benh-6224572.html