Cúp Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam: Phút 'thư giãn' sau bài viết

Không chỉ đưa lên mặt báo những bài viết sắc nét, những tấm ảnh lay động lòng người, các 'cây viết', 'tay máy'- các nhà báo- còn cống hiến cho khán giả những trận đấu 'gay cấn' bên bàn bóng tại Cúp Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam 2018.

Ảnh: Hội Nhà báo Việt Nam

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, ngày 16/9, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội), Giải Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam năm 2018 đã kết thúc sau loạt trận chung kết.

Giải đấu năm nay thu hút 213 tay vợt từ 42 cơ quan báo chí, các liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và hội nhà báo các địa phương, tranh tài 12 nội dung.

Theo Ban Tổ chức, đây là hoạt động thiết thực chào mừng 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018).

Với sự hỗ trợ tích cực của UBND TP. Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, sự ủng hộ nhiệt tình của Hội Nhà báo các cấp và các cơ quan báo chí, Giải Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam từ lâu đã trở thành một ngày hội thể dục-thể thao của những người làm báo cả nước.

Giải đấu là “phút thư giãn” của các nhà báo sau những giờ lao động miệt mài, căng thẳng trong tòa soạn, cũng như sau những giờ bám hiện trường…

Tại lễ bế mạc, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cho biết Giải Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII năm 2018 có quy mô lớn hơn các năm trước cả về số đoàn và VĐV thi đấu. Đây vừa là dịp để các nhà báo rèn luyện sức khỏe, vừa là nơi các nhà báo cả nước bày tỏ tinh thần đoàn kết, từ đó, góp phần tạo nên động lực giúp những người làm báo thêm lòng yêu nghề, thêm nhiều nỗ lực trong lao động để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 12 bộ huy chương.

Liên chi Hội Nhà báo Bộ Công an giành HCV đồng đội nam. Hội Nhà báo Hà Nội giành HCV đồng đội nữ. Ở nội dung cá nhân dưới 45 tuổi, VĐV Trần Quang Hòa (Liên chi Hội Nhà báo Bộ Công an) vô địch đơn nam; VĐV Cát Vũ (Hội Nhà báo TPHCM) vô địch đơn nữ. VĐV Bùi Văn Tưởng (Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình) vô địch đơn nam (nội dung có lãnh đạo tham gia); cặp VĐV Tô Quang Phán - Đặng Ngọc Hải (Liên chi Hội Nhà báo Đài PT-TH Hà Nội và Báo Hà Nội mới) vô địch đôi nam (nội dung có lãnh đạo tham gia)…

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/cup-bong-ban-hoi-nha-bao-viet-nam-phut-thu-gian-sau-bai-viet/346907.vgp