Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2019: BIP lấy vé cuối vào bán kết

Tối 16-5, thắng ngược CLB Thông tin LVPB 3-1, đội bóng đến từ nước Mỹ đã giành tấm vé cuối cùng ở bảng B vào vòng bán kết, ít giờ trước khi CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc) khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng để có trọn vẹn 9 điểm.

Rất nỗ lực, nhưng Việt Hương (8) và Thông tin LVPB không thể đánh bại được CLB BIP ở lượt đấu cuối để giành vé đi tiếp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Rất nỗ lực, nhưng Việt Hương (8) và Thông tin LVPB không thể đánh bại được CLB BIP ở lượt đấu cuối để giành vé đi tiếp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bất ngờ tưởng chừng sẽ kéo dài khi Thông tin LVPB thắng rất đậm CLB BIP đến 25/8 ở ván đầu tiên, trong thế trận mà các học trò của HLV Bùi Huy Sơn nắm hoàn toàn quyền chủ động, đặc biệt hiệu quả trong cả những pha phát bóng có độ khó cao và tổ chức tấn công đa dạng. Bùi Thị Ngà, Phạm Thị Huệ, Việt Hương, Nguyệt Anh thoải mái dứt điểm để gia tăng cách biệt về điểm số cho đội bóng Thông tin. Nếu giành chiến thắng với bất cứ tỷ số nào thì Thông tin LVPB cũng sẽ giành vé đi tiếp, cũng giống như tình thế mà BIP đang đối diện.

Ngược lại, việc tung vào sân cây chuyền 2 dự bị Meg Riley cùng một số vị trí chưa phải chủ lực khiến BIP có phần hoảng loạn khi đối phó với lối chơi chắc chắn của Thông tin LVPB. Chính vì thiếu người cầm trịch Kalamani Akeo, đội bóng xứ cờ hoa không tổ chức nổi pha bóng tấn công nào có đường nét.

Pha tấn công của Kiều Trinh (18, Thông tin LVPB) trước các tay chắn BIP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thua với khoảng cách điểm quá xa ở ván đầu tiên, HLV Kyle Robinson buộc phải điều chỉnh đội hình, tung đội hình chính vào sân, với chuyền 2 Kalamani, mũi đánh nhanh Samantha Cash, các mũi đánh biên Lindsey Stalzer, Alexandra Vajdova, Molly Lohman trước nguy cơ thua đậm đội bóng Việt Nam. Nếu thua, BIP sẽ vuột tấm vé vào bán kết.

Thế trận lập tức đổi chiều khi chuyền 2 Kalamani dẫn nhịp quá ổn cho lối chơi của BIP, sự khéo léo trong các tình huống phối hợp nhanh hay chuyền bóng dài ra biên cho các mũi tấn công phô diễn sức mạnh, đã đẩy các tay chắn của Thông tin LVPB vào thế luôn phải chống đỡ chật vật.

Kể từ ván thứ hai, Lindsey Stalzer (7) và BIP đã kịp điều chỉnh đội hình để giành lại thế trận. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thắng trọn 3 ván đấu sau đó, CLB BIP đã giành chiến thắng ngược 3-1 chung cuộc, chạm đích vòng loại bảng B với vị trí thứ nhì (6 điểm) cùng suất đấu bán kết. Trong khi đó, Thông tin LVPB với vỏn vẹn 3 điểm đành chấp nhận rơi xuống vòng đấu xếp hạng từ 5-8.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, CLB Tứ Xuyên không gặp nhiều khó khăn khi đánh bại CLB Hóa chất Đức Giang HN với tỷ số 3-0 chung cuộc, để có được trọn vẹn 3 chiến thắng cùng 9 điểm trong tay.

Giành chiến thắng 3-1 chung cuộc, các tay đập BIP đã đoạt vé vào bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Như vậy, Tứ Xuyên (nhất bảng) và CLB BIP (nhì bảng) sẽ đụng độ với Đội tuyển U.23 Thái Lan và CLB VTV Bình Điền Long An ở 2 cặp đấu bán kết diễn ra vào chiều và tối ngày 18-5.

Niềm vui chiến thắng của libero Victoria Garrick. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

*Lịch thi đấu vòng bán kết (ngày 18-5):

-16 giờ: VTV Bình Điền Long An – CLB BIP (Mỹ)

-19 giờ: CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc) – đội tuyển U.23 Thái Lan

NGUYÊN PHƯƠNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/cup-bong-chuyen-nu-quoc-te-vtv9-binh-dien-2019-bip-lay-ve-cuoi-vao-ban-ket-593461.html