Cup bóng đá nữ quốc gia: Hà Nội và Hà Nam cùng thắng

Hai đội mạnh nhất bảng A là Hà Nội và Hà Nam đều có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại đối thủ với cùng tỉ số sít sao 1 bàn cách biệt.

So với Hà Nam, đối thủ của Hà Nội I Watabe là Thái Nguyên T&T có sức kháng cự quyết liệt hơn. Tuy nhiên, với ưu thế sân nhà và chuyên môn nhỉnh hơn, đội bóng Thủ đô từ đầu trận đã cố gắng phô trương sức mạnh, đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn thắng.

Ứng viên vô địch Hà Nội có trận mở màn nhọc nhằn, dù lấy trọn 3 điểm

Ứng viên vô địch Hà Nội có trận mở màn nhọc nhằn, dù lấy trọn 3 điểm

Màn uy hiếp của các học trò HLV Nguyễn Anh Tuấn không làm cho Thái Nguyên T&T sợ sệt. Bình tĩnh hóa giải, đội bóng xứ chè thậm chí suýt làm chủ nhà ôm hận.

Phút 29, pha bắt bóng bất cẩn của thủ thành Nguyễn Thị Loan vô tình giúp Nguyễn Thị Thúy có cơ hội nguy hiểm trong vòng cấm. Nhưng từ khoảng cách chưa đến 10 mét, cầu thủ của Thái Nguyên T&T lại đưa bóng đi dội xà ngang.

Thoát hiểm trong gang tấc, phút 35, Hà Nội I Watabe có bàn mở tỉ số do công của Hồ Thị Quỳnh với cú sút hiểm hóc từ tình huống chạm đầu chuyền ngược của Hải Yến.

Hiệp 2, Hà Nội I Watabe chơi thận trọng hơn, cho nên dù Thái Nguyên T&T nỗ lực tối đa lật ngược thế cờ nhưng họ không thể tìm được bàn gỡ.

Phong Phú Hà Nam hạ đàn em của nhà ĐKVĐ quốc gia

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Phong Phú Hà Nam đánh bại TP. Hồ Chí Minh II với pha lập công duy nhất của Nguyễn Thị Hồng Cúc.

H.Khúc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/cup-bong-da-nu-quoc-gia-ha-noi-va-ha-nam-cung-thang-729342.html