Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023: Chơi bùng nổ, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vào chung kết

Ít ai ngờ rằng đội bóng chủ nhà đã giành được chiến thắng ở bán kết qua đó lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại chung kết giải đấu.

Thanh Thúy và đồng đội đã lần đầu tiên lọt vào chung kết giải đấu. Ảnh: AVC

Thanh Thúy và đồng đội đã lần đầu tiên lọt vào chung kết giải đấu. Ảnh: AVC

Tối 1-5, nhà thi đấu thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) được phủ kín các khán đài bằng những cổ động viên nhiệt thành nhất có mặt cổ vũ đội chủ nhà là tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (lấy tên Sport Center 1) khi gặp đối thủ mạnh Liaoning Donghua (Trung Quốc) ở bán kết cúp bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023.

Trước giải đấu, không ai tin rằng đội chủ nhà sẽ chơi thăng hoa và có các chiến thắng liên tiếp để dẫn đầu sau lượt vòng bảng rồi giành vé dự trận bán kết. Thậm chí, tới trước khi trận bán kết diễn ra, cũng không ai tin tưởng tuyệt đối rằng chúng ta có thể vượt được đối thủ rất mạnh tới từ Trung Quốc để giành tấm vé chơi trận chung kết tranh ngôi vô địch.

Những gì thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thể hiện trên sân trong tối 1-5 khiến các khán đài dậy sóng và nhận được những tràng pháo tay cổ vũ không ngớt. Với tâm lý thi đấu hết sức để mang lại một kết quả tốt nhất đồng thời cũng là dịp để cọ xát đội hình, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa những cầu thủ quan trọng vào sân ngay hiệp đầu như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Trần Tú Linh, Lý Thị Luyến và Nguyễn Khánh Đang.

Bên kia mành lưới, ban huấn luyện Liaoning Donghua có đội hình khá đồng đều chuyên môn gồm Cheng Wen, Sun Xizoxuan, Shi Bingtong, Sun Haiping, Wang Lujia, Lin Xinyu và Hang Yingxiang.

Ngay ván đầu, chúng ta gặp bất lợi khi hàng chắn không thể cản được những pha phối hợp đập bóng tấn công từ các mũi đánh của đối phương trong khi những tay đập như Thanh Thúy, Kiều Trinh hay Tú Linh không thể hóa giải được những đôi tay phòng ngự có sức bật cao của đối phương. Chính thế, đội chủ nhà thua 17/25.

Điều chỉnh lại ở ván hai, cự ly hàng trên và hàng dưới hợp lý hơn đồng thời đưa vào sân chủ công Vi Thị Như Quỳnh và phụ công Nguyễn Thị Trinh nên đội chủ nhà đã giành lại chiến thắng sít sao 25/23, mang về cân bằng. Hai ván còn lại, trong đà chiến thắng với tâm lý hưng phấn thì cầu thủ của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt chơi bùng nổ và thắng tiếp bằng tỉ số 25/18, 15/16. Cũng phải thấy rằng, cây chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh đang là người chơi thành công nhất tại giải tính tới lúc này và chính những đường chuyền bóng xuất sắc của cô giúp các tay đập của đội chủ nhà ghi điểm hiệu quả. Chung cuộc, chúng ta thắng 3-1, giành quyền vào chung kết.

Đội bóng Diamond Food của Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ở chung kết giải vào ngày 2-5. Ảnh: AVC

Ở bán kết còn lại, đội Diamond Food (Thái Lan) thắng King Whale Taipei (Đài Bắc Trung Hoa) 3-0. Chung kết của giải sẽ thi đấu tối ngày 2-5 với cuộc gặp mặt của chủ nhà Việt Nam và đại diện tới từ bóng chuyền Thái Lan.

MINH CHIẾN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cup-cac-cau-lac-bo-nu-chau-a-2023-choi-bung-no-thay-tro-hlv-nguyen-tuan-kiet-vao-chung-ket-post687972.html