Cúp Cờ tướng quốc tế Phương Trang tái xuất

Sau nhiều năm vắng bóng, Giải Cờ tướng quốc tế tranh Cúp Phương Trang mở rộng sẵn sàng trở lại trong năm 2020.

Từng được xem là một trong những sân chơi cờ tướng đẳng cấp bậc nhất Việt Nam khi luôn quy tụ được dàn kỳ thủ hàng đầu cùng với quỹ giải thưởng hấp dẫn, số phận của Giải Cờ tướng quốc tế tranh Cúp Phương Trang dù vậy xem ra lại khá long đong vì nhiều lý do. Mất đến 7 mùa, giải mới được diễn ra vào năm 2016 rồi tiếp tục "biệt tích" cho đến tận bây giờ.

Mới đây, qua trao đổi với lãnh đạo Liên đoàn Cờ TP HCM, ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch HĐQT Công ty Dịch vụ vận tải Phương Trang, đã đề xuất việc tổ chức lại giải đấu này khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Ý tưởng này được Liên đoàn Cờ TP HCM hoan nghênh và các bước tiến hành giải đấu sẽ được thực hiện trong thời gian tới, bao gồm chọn lựa địa điểm tổ chức, mời các kỳ thủ trong và ngoài nước…

Trận chung kết Cúp Phương Trang 2016 giữa Trịnh Nhất Hoằng (Trung Quốc, trái) và Lại Lý HuynhẢnh: Trung Phương

Trận chung kết Cúp Phương Trang 2016 giữa Trịnh Nhất Hoằng (Trung Quốc, trái) và Lại Lý HuynhẢnh: Trung Phương

Ông Nguyễn Hữu Luận từng đảm nhiệm cương vị chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2015. Ông nhiều lần bỏ tiền túi tài trợ giải thưởng cho giải vô địch quốc gia của cả 2 môn cờ vua lẫn cờ tướng bên cạnh việc hợp tác với Liên đoàn Cờ TP HCM tổ chức thành công 6 giải cờ tướng các danh thủ tranh Cúp Phương Trang.

Theo ông Nguyễn Phước Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ TP HCM, Giải Cờ tướng quốc tế tranh Cúp Phương Trang lần VII sẽ trở lại với tên gọi Giải Cờ tướng Các danh thủ TP HCM tranh Cúp Phương Trang mở rộng ở thời điểm thích hợp. Những kỳ thủ có thành tích thi đấu tốt ở các giải Hạng nhất toàn quốc và Đấu thủ mạnh quốc gia sẽ được quyền tham dự giải cùng với một số danh thủ quốc tế được ban tổ chức gửi thư mời đích danh. Cơ cấu giải thưởng dự kiến sẽ bằng hoặc cao hơn trước đây (chức vô địch giải năm 2016 kèm tiền thưởng 140 triệu đồng).

Cờ tướng vốn là loại hình thể thao thế mạnh của Việt Nam. Cờ tướng Việt Nam trong quá khứ từng quá mạnh, thậm chí nhiều giải đấu quốc tế cấp châu lục và thế giới trong 2-3 thập niên vừa qua còn tổ chức riêng các nội dung tranh tài không có kỳ thủ Trung Quốc và Việt Nam tham dự (phi Hoa - Việt duệ). Chỉ tiếc là cách làm không phù hợp, thiếu khoa học của những nhà quản lý cờ Việt Nam đã khiến thành tích của cờ tướng Việt Nam sa sút không phanh trong những năm gần đây.

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cờ tướng tại nhiều địa phương trong cả nước gần đây, cộng thêm sự trở lại của những giải đấu như Cúp Phương Trang, hy vọng sẽ giúp các kỳ thủ có thêm cơ hội cọ xát đỉnh cao tại các sân chơi đẳng cấp, tạo đà cho cờ tướng Việt Nam trên đường tìm lại chính mình.

Liên đoàn Cờ Việt Nam đã hoãn Giải Vô địch cờ tướng toàn quốc 2020 (từ ngày 20 đến 31-3), Giải Vô địch cờ vua toàn quốc 2020 (từ ngày 27-3 đến 6-4) và Giải Cờ vua quốc tế HDBank (từ ngày 5 đến 13-3) do dịch bệnh Covid-19.

Đinh Long

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/cup-co-tuong-quoc-te-phuong-trang-tai-xuat-20200402195902045.htm