Cúp Truyền Hình: Vinama 'khởi nghĩa' bất thành ở chặng Tuấn Kiệt 'hồi sinh'

Cuộc tổng tấn công đồng đội của các tay đua TP.HCM Vinama thất bại và chiến thắng chặng 12 thuộc về tay đua đất Sen hồng.

Êkíp Tập đoàn Lộc Trời vất vả trong hành trình chặng 12. Ảnh: PHẠM HUY

Êkíp Tập đoàn Lộc Trời vất vả trong hành trình chặng 12. Ảnh: PHẠM HUY

Chặng thi đấu thứ 12 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2023, xuất phát từ TP Pleiku (Gia Lai) đến TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chứng kiến cuộc "khởi nghĩa" bất thành của các tay đua TP.HCM Vinama.

Đoàn đua qua cầu hướng về TP Buôn Ma Thuột.

Suốt hành trình dài 175 km lên đồi xuống dốc, rất nhiều cuộc tấn công liên tục được khơi mào. Cao trào là màn đuổi bắt ngoạn mục giữa các tay đua của hai lực lượng mạnh nhất giải, Tập đoàn Lộc Trời và TP.HCM Vinama diễn ra vào khoảng 30 km cuối hành trình.

Với khoảng cách kém đối thủ hơn 3 phút 05 giây trên bảng tổng sắp đồng đội, HLV Đỗ Thành Đạt quyết định triển khai ba mũi nhọn gồm đội trưởng Nguyễn Trường Tài, Trần Lê Minh Tuấn và Nguyễn Thắng tấn công bứt phá cùng vài VĐV các đội khác.

Các tay đua TP.HCM Vinama tổ chức tách tốp trong khi Lê Ngọc Sơn quay tìm đồng đội.

Nhanh chân bám theo cuộc tách tốp của TP.HCM Vinama chỉ có Tăng Quý Trọng và Lê Ngọc Sơn. Nếu để nhóm này thoát đi và về đích thành công, Tập đoàn Lộc Trời sẽ khó bảo toàn ngôi nhất đồng đội. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngay lập tức đội đua miền Tây ráp đội hình đuổi bắt, và khán giả truyền hình được một phen mãn nhãn bởi pha rượt đuổi “siêu tốc độ” khoảng gần 20 km trước mức đến.

Diễn ra song song với màn rượt đuổi của hai êkíp mạnh, ba tay đua Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới Vĩnh Long), Erdenebat (Kenda Đồng Nai) và Đặng Thành Được (Đồng Nai) vẫn ung dung trên tốp đầu, cho đến khi bị tốc độ của đoàn đông phía sau đuổi kịp khi chỉ còn cách mức đến TP Buôn Ma Thuột chưa đầy 200 mét.

Nguyễn Văn Bình (áo xanh) rút thắng sprint 1.

Ba tay đua trên tốp đầu...

...bị đoàn đông bắt kịp gần vạch đích.

Trần Tuấn Kiệt ăn mừng chiến thắng chặng 12.

Với những guồng chân dũng mãnh, tay đua bị loại khỏi cuộc cạnh tranh áo xanh Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) lần thứ 4 đánh bại Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) và Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) sau 4 giờ 10 phút 39 giây (đạt tốc độ trung bình 41,891 km/ giờ). Vị trí thứ 3 chặng cũng giúp Văn Bình thu ngắn khoảng cách còn 26 điểm so với Petr Rikunov (110 điểm) trên bảng điểm áo xanh.

Cán mức đến an toàn ở vị trí thứ 8, tay đua người Nga - Petr Rikunov kéo dài chuỗi mặc áo vàng lên 12 chặng, trong khi tốp 3 đồng đội không có sự thay đổi.

Sáng mai (16-4), đoàn đua thi đấu chặng 13 TP Buôn Ma Thuột – TP Nha Trang đường dài 189 km, đổ đèo Phượng Hoàng không tính điểm áo chấm đỏ.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cup-truyen-hinh-vinama-khoi-nghia-bat-thanh-o-chang-tuan-kiet-hoi-sinh-post728944.html