Cúp vàng FIFA World Cup'Made in Vietnam'

VH- World Cup 2018 đã khai mạc. Tại Việt Nam, với tình yêu và niềm đam mê với bóng đá, anh Vương Hồng Nhật (xóm 1, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã nghiên cứu, chế tác khuôn đúc mô hình chiếc Cup vàng FIFA của Vòng Chung kết bóng đá thế giới với tỷ lệ gần giống với chiếc cúp thật.

Công nhân sản xuất mô hình cúp vàng FIFA World Cup

Chiếc cúp được sản xuất thủ công, làm bằng thạch cao, trọng lượng nhẹ hơn, phía dưới chân đế có dòng chữ FIFA World Cup. Đây là món quà độc đáo dành cho người hâm mộ. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong nước mà đã được xuất khẩu ra nước ngoài.

Anh Vương Hồng Nhật vốn là nghệ nhân làng gốm sứ Bát Tràng. Gia đình anh có 3 đời làm nghề gốm truyền thống. Do tình yêu nghề truyền thống, niềm đam mê môn thể thao vua, anh Nhật lên mạng Internet tìm hiểu hình dáng, kích thước, khối lượng của chiếc cúp vàng tại World Cup. Sau nhiều lần thử nghiệm, anh Nhật đã “chế tạo” thành công khuôn mẫu của chiếc cúp này với độ chính xác gần với chiếc cúp thật. Những chiếc cúp đầu tiên được sản xuất thử năm 2010. Ban đầu, sản phẩm chưa đạt giá trị thẩm mỹ cao nên anh chỉ tặng bạn bè người thân làm kỷ niệm.

Khi mới bắt tay vào sản xuất, anh Nhật phải làm đi làm lại nhiều lần mới tạo ra được một sản phẩm hoàn chỉnh. Sau nhiều lần thử nghiệm, đến kỳ World Cup 2014 diễn ra trên đất nước Braxin, anh Nhật chế tạo được khuôn đúc chiếc cúp. Sau đó, anh bắt tay vào sản xuất hàng loạt, nhiều sản phẩm được bán ra thị trường. Do sự độc đáo và thời điểm diễn ra World Cup nên sản phẩm này đã được nhiều khách hàng tìm mua. Có thời điểm, hàng sản xuất ra không đủ để cung cấp. Chiếc cúp vàng là một sản phẩm mới, hướng tới thị trường cả trong nước và thế giới nên yêu cầu về chất lượng và kĩ thuật khá cao. Do đó, các công đoạn sản xuất đều được các người thợ làm rất cẩn thận, tạo ra những sản phẩm đẹp.

Vương Hồng Nhật chụp ảnh lưu niệm với du khách

Chiếc cúp chủ yếu làm bằng thạch cao với tỷ lệ 1:1 (nước - thạch cao) cân nặng từ 0,8 kg đến 1,6 kg. Sau khi được khuấy đều cùng nước, thạch cao sẽ được đổ vào khuôn rồi được lắc đều để lấp kín khuôn. Công đoạn này tuy chỉ diễn ra trong khoảng 2 phút nhưng rất quan trọng. Nếu không lắc đều tay, sản phẩm sẽ bị thủng, rỗ. Sau khoảng 15-30 phút, khi mô hình khô, người thợ sẽ tiến hành bóc tách những chi tiết thừa, tạo ra sản phẩm gần hoàn chỉnh. Sau khi cho vào khuôn rồi lò sấy 30 phút, sản phẩm sẽ được ra ngoài chuẩn bị trang trí. Nếu cẩn thận hơn, người thợ sẽ phơi nắng để chiếc cúp chắc chắn và bền hơn. Mỗi chiếc cúp trải qua hai lớp sơn tạo màu, một lớp vàng và một lớp bóng. Công đoạn cuối cùng là quét sơn xanh lên chân đế của cúp, đòi hỏi sự khéo léo, sơn đều và mịn tạo thẩm mỹ. Sau đó là phun nhũ vàng và phun lớp bóng lên bề mặt xung quanh cúp.

Xưởng sản xuất của gia đình anh Nhật rộng gần 200m2, nằm bên sông Hồng. Để phục vụ cho mùa World Cup 2018, tại xưởng nhà anh Nhật luôn có 8 người luôn tay đổ khuôn, quét sơn, lắc thạch cao. Phần lớn đơn đặt hàng được chuyển đi các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP.HCM... Sản phẩm được bán với giá 80.000 đồng/ chiếc. Một lô hàng xuất khẩu đi Nga gần 300 chiếc vừa được anh Nhật đóng thùng, chuyển đi. Anh Trần Đăng Trung, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết, qua tìm hiểu, tôi được biết đến nơi sản xuất mô hình chiếc cúp vàng tại World Cup. Tôi thấy đây là sản phẩm thủ công, thể hiện sự tài hoa, sáng tạo và tình yêu bóng đá. Sản phẩm này rất có ý nghĩa trong mùa World Cup.

Được biết, tại World Cup 2014, anh Nhật tiêu thụ được 1.000 chiếc cúp thạch cao. Dự kiến năm nay, anh sản xuất 3.000 chiếc cúp và đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 300 chiếc. Ngoài gia đình anh Nhật, một số xưởng gốm khác ở làng nghề Bát Tràng đã bắt đầu sản xuất chiếc cúp World Cup phiên bản Việt do đây là mặt hàng được nhiều người ưa thích mùa World Cup. Dù các cơ sở khác có làm theo nhưng anh Nhật thấy vui vì người dân quê hương tiêu thụ được hàng hóa, nâng cao thu nhập. Mặt hàng này chỉ sản xuất sôi động trong mùa World Cup. Sau đó, các hộ dân tại làng Bát Tràng lại quay lại sản xuất các mặt hàng truyền thống của địa phương.

Được biết, cúp vàng FIFA thật cao 36,5 cm được làm từ 5 kg vàng 18 carat (tỷ lệ 75% vàng) với đế có đường kính 13 cm gồm hai lớp đá xanh, phía dưới có dòng chữ FIFA World Cup, bên trên xoắn ốc tạo hình hai cầu thủ đang đón lấy quả địa cầu và nâng cao như một biểu tượng chiến thắng.

Hải Đăng

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/c250p-v224ng-fifa-world-cupmade-in-vietnam