Cúp vàng ở lại với chủ nhà

Trận chung kết giữa chủ giải B. Bình Dương và U-20 Việt Nam không có bất ngờ nào khi chủ nhà đã đánh bại đội bóng trẻ của Việt Nam 3-0 để lên ngôi vô địch.

Đội chủ giải B. Bình Dương lên ngôi vô địch.

Đội chủ giải B. Bình Dương lên ngôi vô địch.

HLV Carlos Carvalho của B. Bình Dương đã không còn mạo hiểm như ở trận bán kết gặp U-20 Myanmar.

Ở trận chung kết, ông đã tung ra sân đến bốn ngoại binh gồm Julio, Chukwunalu, Gustavo và Nguyễn Trung Đại Dương (ngoại binh nhập tịch), cùng với đó là những cầu thủ trụ cột của đội A như Trần Hữu Đông Triều, Tô Văn Vũ, thủ môn Trần Đức Cường…

U-20 Việt Nam đoạt ngôi á quân.

Với lực lượng này nên không khó để B. Bình Dương đánh bại các cầu thủ U-20 Việt Nam mà thực chất là tuổi 17 và 18 (vì không để quá tuổi cho giải U-19 châu Á năm tới).

HLV Carlos Carvalho đã biết thận trọng và ngay từ đầu trận, với những cầu thủ "số má" kể trên chỉ trong hiệp 1 thôi đã có bàn thắng được ghi do công của Tô Văn Vũ, Nguyễn Trung Đại Dương và Gustavo.

Đại diện U-20 Campuchia đoạt giải Fair Play.

B. Bình Dương chỉ ghi ba bàn trong hiệp 1, còn hiệp 2 họ chỉ đá cầm chừng nhưng nhìn cách thể hiện của U-20 Việt Nam thì trông mong manh trước B. Bình Dương.

U-20 Việt Nam vừa thấp bé, cơ bắp và độ dày cơ thể chưa nhiều và dường như các học trò của HLV Dương Hồng Sơn chỉ… bơi theo trong những đua tốc độ, càn lướt và tranh chấp mà thôi.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao HCB cho U-20 Việt Nam.

HLV Philippe Troussier ngồi trên khu khán đài tỏ ra lo lắng, bồn chồn và kém vui với màn trình diễn của U-20 Việt Nam trên sân.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cọ xát tốt cho U-20 Việt Nam vì năm tới họ sẽ ra đấu trường châu lục - vòng chung kết U-19 châu Á, nơi đó tập trung nhiều đội bóng tuy cùng tuổi nhưng to cao, khỏe.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn của U-20 Việt Nam đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc giải.

+ Các danh hiệu của giải:

- Vô địch: B. Bình Dương

- Á quân: U-20 Việt Nam

- Hạng ba: U-20 Myanmar

- Đội Fair Play: U-20 Campuchia

+ Các danh hiệu cá nhân:

- Vua phá lưới (3 bàn): Hla Win Htwe (U-20 Myanmar)

- Thủ môn xuất sắc nhất: Quang Văn Chuẩn (U-20 Việt Nam)

- Cầu thủ xuất sắc giải: Tô Văn Vũ (B. Bình Dương).

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/cup-vang-o-lai-voi-chu-nha-878533.html