Cup Vinaphone 2018: Chưa hết giải thầy trò HLV Park đã nhận thưởng 'khủng'

Xuất sắc đánh bại Olympic Oman chỉ bằng đội hình hai, Olympic Việt Nam lại được nhận phần thưởng lớn từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Olympic Việt Nam đang có một đội hình đồng đều và phong độ tốt.

Dù giải Tứ hùng – Cúp Vinaphone 2018 chỉ mang tính chất giao hữu, thế nhưng có thể thấy với VFF, tầm quan trọng của giải đấu này được đánh giá rất cao. Trong những cuộc họp báo trước giải, lãnh đạo VFF đã không ít lần khẳng định muốn lấy giải Tứ hùng này làm cơ hội cho Olympic Việt Nam rèn quân trước khi lên đường sang Indonesia dự ASIAD 2018.

Có được những đối thủ quân xanh chất lượng như vậy là điều rất tốt cho thầy trò HLV Park Hang-seo và các cầu thủ phải xác định tinh thần thi đấu đúng đắn chứ không phải là tư tưởng vô thưởng vô phạt.

Để chứng minh cho việc đánh giá cao tầm quan trọng của giải Tứ hùng – Cúp Vinaphone 2018, ngay sau trận thắng đầu tay trước đối thủ Olympic Palestine, VFF đã quyết định thưởng đậm cho thầy trò HLV Park Hang-seo số tiền lên tới 400 triệu đồng. Đó là một sự khích lệ rất lớn đối với các tuyển thủ Olympic Việt Nam trước khi bước vào trận đấu tiếp theo.

Ở trận đấu thứ hai gặp Olympic Oman, đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều so với Olympic Palestine, HLV Park Hang-seo bất ngờ tung ra đội hình hoàn toàn mới với hầu hết là các cầu thủ dự bị và những người lần đầu được triệu tập. Dễ hiểu khi đội hình này không gây được nhiều ấn tượng, đặc biệt là trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Tuy nhiên sang hiệp thi đấu thứ hai, với sự xuất hiện của Văn Toàn và sau đó là Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Chinh, Olympic Việt Nam đã chơi tốt hơn rất nhiều. Sau hàng loạt cơ hội được tạo ra, Văn Hậu đã ghi bàn thắng duy nhất với một siêu phẩm sút xa. Cú đá Trivela đúng phong cách ngôi sao người Bồ Đào Nha Quaresma của sao trẻ Hà Nội FC đã khiến thủ môn của Oman phải bó tay.

Thắng trận thứ 2 liên tiếp đồng nghĩa với việc chính thức vô địch giải Tứ hùng – Cúp Vinaphone 2018, Olympic Việt Nam lại tiếp tục nhận phần thưởng lớn từ VFF. Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận 400 triệu đồng tiền thưởng nữa từ VFF và 2000 USD dành cho chức vô địch (tương đương khoảng 450 triệu đồng) thì tính tới thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam đã chắc chắn nhận được tối thiểu 1 tỷ 250 triệu đồng sau giải giao hữu Tứ hùng. Đây chắc chắn sẽ là động lực lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước ngày lên đường sang Indonesia bắt tay vào cuộc chinh phục đấu trường ASIAD 2018.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/cup-vinaphone-2018-chua-het-giai-thay-tro-hlv-park-da-nhan-thuong-khung-post270655.info