Cúp VinaPhone: Toàn 'binh hùng, tướng mạnh'

Đầu tiên là U23 Palestine, kế đến là U23 Oman và vị khách đến Hà Nội vào giữa đêm 1/8 là U23 Uzbekistan, họ sẽ cùng với U23 Việt Nam tranh Cúp giao hữu quốc tế VinaPhone tại Mỹ Đình bắt đầu từ tối mai (3/8).

Đội tuyển U23 Palestine đến Hà Nội. Ảnh: VFF

Bốn đội bóng dự Cúp VinaPhone 2018 đều hội đủ “binh hùng, tướng mạnh”, vì sau giải giao hữu này, tất cả đều bước vào cuộc đua tranh quyết liệt tại ASIAD 2018.

Điều thú vị nhất là cả 4 đội đều vừa tham gia Giải U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc hồi tháng 1. Ở giải đấu này, Uzbekistan giành ngôi vô địch, U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân, U23 Palestine vào đến tứ kết. Giờ đây tại Hà Nội, họ gặp lại nhau sau 6 tháng như những người bạn cũ.

U23 Palestine đến Hà Nội với 20 cầu thủ tốt nhất

Là vị khách đến Việt Nam sớm nhất (sáng 1/8), Đội tuyển U23 Palestine xác định Cúp VinaPhone 2018 là cơ hội hiếm hoi, quý giá trước ASIAD. Chính vì vậy, HLV Ayman R.K.Sangdouqa đã lựa chọn 20 cầu thủ tốt nhất cho chuyến du đấu này. Đây cũng là những cầu thủ sẽ sang Indonesia dự Á vân hội.

Theo VFF, trong số 20 cầu thủ Palestine lần này có nhiều cầu thủ đã cùng với U23 Palestine lọt vào tứ kết Giải U23 châu Á 2018, trong đó tiêu biểu là thủ môn Abuaker, Fahkouri, hậu vệ Alashhab, Farawi, tiền vệ Abuwada, Fannoun, Dabbagh, tiền đạo Yousef, Qymbor cùng 2 cầu thủ đang “đầu quân” tại Thụy Điển…

Ở giải U23 châu Á 2018, dù lần đầu tiên tham dự nhưng các cầu thủ Palestine đã chơi rất ấn tượng khi chỉ thua Nhật Bản 0-1, buộc đối thủ mạnh Triều Tiên phải chia điểm (1-1) rồi sau đó, họ thắng Thái Lan 5-1 và lọt vào tứ kết ở vị trí nhì bảng B

Ở trận tứ kết gặp Qatar, dù bị dẫn trước 3 bàn và phải chơi thiếu người từ phút 77 nhưng các cầu thủ Palestine cũng đã khiến Qatar phải chật vật mới giành được chiến thắng sát nút 3-2.

Trong lịch sử đối đầu, U23 Việt Nam mới chỉ có 1 lần thử sức cùng U23 Palestine. Đó là trận giao hữu tại Kim Sơn- Trung Quốc trước thềm VCK U23 châu Á 2018 vào ngày 4/1. Trong trận đấu này, hai đội hòa 1-1. Đức Chinh ghi bàn trước cho U23 Việt Nam ở phút 49, sau đó đội bạn gỡ hòa ở phút 67.

Ở cấp đội tuyển quốc gia, Palestine đã thắng Việt Nam 3-1 trong trận giao hữu tại Mỹ Đình hồi tháng 11/2014.

Với những con số kể trên, rõ ràng U23 Palestine thực sự là thuốc thử mạnh đối với thầy trò HLV Park Hang-seo tại Cúp VinaPhone.

Các cầu thủ Oman di chuyển về nơi đóng quân sau khi đến sân bay Nội Bài. Ảnh: VFF

U23 Oman: Đội dự tuyển Olympic Tokyo 2020

Đến Hà Nội vào chiều 1/8, Đội tuyển U23 Oman gồm những cầu thủ được lựa chọn trong bộ khung chuẩn bị cho tương lai xa là Olympic 2020.

Sau khi dự Giải U23 châu Á 2018, Liên đoàn Bóng đá Oman chỉ thành lập duy nhất một đội tuyển U23 và hội quân từ đầu tháng 7 để tập huấn, thi đấu giao hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trận giao hữu tại Mỹ Đình lần này là trận đấu đầu tiên giữa U23 Oman và U23 Việt Nam.

U23 Oman gây được ấn tượng mạnh tại vòng loại U23 châu Á khi thắng Kyrgyzstan (chủ nhà vòng loại bảng A) với tỉ số 5-1, sau đó thắng Iran 2-0 để giành ngôi nhất bảng.

Ở vòng chung kết, đội U23 Oman cùng bảng với Trung Quốc, Qatar và Uzbekistan. Do “đụng độ” với các đối thủ mạnh, Oman thua cả 3 trận và không vượt qua được vòng bảng.

Như vậy, ngoài cọ sát với U23 Palestine và U23 Việt Nam, các cầu thủ Oman cũng muốn “trả món nợ” với Uzbekistan ở vòng chung kết U23 châu Á, khi đó, Oman thua 0-1.

U23 Uzbekistan, đội bóng được mnong chờ nhất tại Cúp VinaPhone. Ảnh: Zing.vn

U23 Uzbekistan: Hội tụ nhiều gương mặt mới

Đến Hà Nội muộn nhất (đêm 1/8) và cũng là gương mặt được mong đợi nhất ở Cúp VinaPhone là Đội tuyển U23 Uzbekistan, đương kim vô địch U23 châu Á.

Người hâm mộ Việt Nam rất muốn nhìn thấy các cầu thủ U23 Uzbekistan, đội bóng đã khiến U23 Việt Nam chỉ giành được HCB sau trận chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc vào chiều 27/1/2018 “bằng xương, bằng thịt”. Tuy nhiên, theo VFF, U23 Uzbekistan lần này có vẻ còn mạnh hơn đội bóng tại U23 châu Á do Liên đoàn Bóng đá nước này đang “thiết kế” bộ khung hướng tới Olympic.

Trong số 20 cầu thủ Uzbekistan dự Cúp VinaPhone, có nhiều gương mặt từng dự FIFA U17 World Cup, U20 World Cup và AFC Champions League 2017 (Cúp C1 châu Á). Sát cánh bên họ là 3 cầu thủ từng “đụng độ” với Xuân Trường và các đồng đội ở Thường Châu hồi tháng 1 như thủ môn Khamraev Dilshod, hậu vệ Rustamov Oybek, bộ đôi tiền vệ Isroilov Abdujamol, Nurulloev Sukhrob. Đó là chưa kể 3 cầu thủ hơn 23 tuổi.

Trong lịch sử đối đầu, U23 Việt Nam chưa thắng được U23 Uzbekistan trận nào. Ở 2 lần chạm trán gần đây nhất, U23 Việt Nam đều thua với tỉ số 1-2. Một trận tại Cúp M150 Cup 2017 Thái Lan (chiều 13/12/2017) và sau đó là trận chung kết U23 châu Á vào ngày 27/1/2018.

Trận đấu ở Mỹ Đình giữa 2 đội vào tối 7/8 dù chỉ là giao hữu nhưng người hâm mộ vẫn kỳ vọng được xem sự tái hiện “trận chung kết U23 châu Á trên sân cỏ không có tuyết”.

Xuân Trường, Văn Toàn cùng luyện tập với đồng đội. Ảnh: TTVH

U23 Việt Nam: Cuộc tổng duyệt lực lượng trước ASIAD

Ngày 1/8, thầy trò HLV Park Hang Seo đã trở về Hà Nội sau hơn 1 tuần tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ PVF ở Hưng Yên.

Trong danh sách 30 cầu thủ triệu tập chuẩn bị cho ASIAD có tới 18 cầu thủ từng dự Giải U23 châu Á. Đây chính là bộ khung của đội tuyển dự ASIAD.

Hiện tại, các cầu thủ đang ở trong trạng thái tinh thần và sức khỏe ổn định nhất.

Đánh giá Cúp VinaPhone là cơ hội không thể tốt hơn cho việc chọn 20 cầu thủ tốt nhất dự ASIAD, ông Park Hang Seo mong muốn các học trò thể hiện tốt nhất khả năng của mình trong cuộc cạnh tranh 1 suất vào đội tuyển.

Về tiêu chí để có vị trí trong đội, HLV Parak Hang-seo nói: “Tôi xin nhấn mạnh 3 tiêu chí tuyển chọn 20 cầu thủ dự ASIAD 2018 là: Đạt năng lực tốt nhất, chơi tốt nhất ở vị trí đó; bảo đảm phong độ ổn định; có tư cách và sự nỗ lực, luôn coi mình là một thành viên của đội với đúng phương châm- đội của chúng ta là một", theo VFF.

Như vậy có thể thấy các trận đấu ở Mỹ Đình là cuộc cạnh tranh công bằng giữa các cầu thủ Việt Nam, cả mới lẫn cũ, cả các cầu thủ độ tuổi U23 lẫn 3 cầu thủ hơn tuổi nhằm “lọt vào mắt xanh” của ông Park Hang-seo.

Trước kỳ vọng trong trận tái đấu với Uzbekistan, HLV Park Hang-seo cho rằng Đội tuyển U23 Việt Nam tôn trọng tất cả đối thủ tại Cúp VinaPhone nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là tránh được chấn thương và điều chỉnh điểm rơi phong độ cho các cầu thủ trước thềm ASIAD 2018.

Lịch thi đấu Cúp VinaPhone 2018. Nguồn: VFF

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/cup-vinaphone-toan-binh-hung-tuong-manh/342949.vgp