Cúp xe đạp Truyền hình TPHCM trở lại cung đường đèo Khánh Lê

Sau 4 năm không tổ chức cung đường từ Nha Trang qua Đà Lạt vượt đèo Khánh Lê, Ban tổ chức cuộc đua Cúp truyền hình TPHCM quyết định đưa cung đường đầy gian nan vất vả này vào trở lại lộ trình đua năm 2019.

Cuộc đua Cúp Truyền hình TPHCM luôn được các đội coi trọng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM là một trong những cuộc đua quan trọng nhất trong năm của làng xe đạp Việt Nam. Theo lộ trình dự kiến BTC gởi đến các lãnh đội tham khảo, lộ trình cuộc đua năm nay gồm 17 chặng sẽ xuất phát tại Vinh vào ngày 12-4, sau đó tiến Nam đến Bình Định vượt đèo An Khê, Măng Giang lên Pleiku. Lên thành phố núi Tây Nguyên này, đoàn đua lại đổ lại xuống Tuy Hòa vào Nha Trang đi qua đèo Khánh Lê lên Đà Lạt, Bảo Lộc và cuối cùng kết thúc tại Dinh Thống Nhất TPHCM đúng vào ngày 30-4 lịch sử với tổng lộ trình dài 2.002 km.

Cuộc đua có nhiều cung dường đèo thường sẽ hấp dẫn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Vẫn như những năm gần đây, BTC tiếp tục đưa vào 2 nội dung cá nhân tính giờ và đồng đội tính giờ vào lộ trình đua. Ngoài ra, cuộc đua có 4 chặng đua vòng quanh thành phố tại Vinh, Huế, Pleiku, Đà Lạt. Với cung đường vượt qua 5 đèo gồm An Khê, Măng Giang, Đèo Cả, Khánh Lê, Phú Hiệp, cuộc đua hứa hẹn nhiều hấp dẫn, nhất là cung đường đèo Khánh Lê. Bởi quãng đường đèo rất dài (30 km), cộng với độ dốc lớn sẽ là thách thức lớn đối với tất cả VĐV. Mỗi khi đua ở cung đường đèo Khánh Lê, diễn biến rất hấp dẫn và kịch tính, nhiều bất ngờ. Được biết, đây chỉ là lộ trình dự kiến. Tùy tình hình mà Đài Truyền hình TPHCM – đơn vị tổ chức cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tế.

* Lộ trình dự kiến cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2019.

Mô tả ảnh

GIA MẪN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/cup-xe-dap-truyen-hinh-tphcm-tro-lai-cung-duong-deo-khanh-le-575294.html