Curacao có 4 hổ tướng, Việt Nam khó có thế thượng phong

Trong đội hình của Curacao có tới 4 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu và đều có đẳng cấp cao.

Chiến thắng Thái Lan mở ra cơ hội cho Việt Nam chơi trận chung kết của King's Cup trước Curacao, đại diện đến từ châu Mỹ. Trước đó, Curacao đã đè bẹp Ấn Độ với tỉ số 3-1.

Theo dõi trận đấu với Ấn Độ, có thể thấy lối đá của Curacao khá hiện đại. Dù là đội bóng ở vùng Mỹ Latinh nhưng Curacao không quá thiên về sự hoa mỹ trong các pha xử lý bóng như phong cách nghệ sĩ sân cỏ vốn có của châu lục này.

Họ thiên về việc thi đấu khoa học, giữ cự ly đội hình, phối hợp liên tục và nhuần nhuyễn các mảng tấn công trung lộ hoặc bóng dài tấn công biên. Đáng chú ý, thể lực của Curacao đặc biệt dồi dào.

Nền bóng đá của Curacao chịu nhiều ảnh hưởng của Hà Lan. Đảo quốc này từng là thuộc địa cũ của Hà Lan, cách không xa bờ biển của Venezuela. Năm 2010, vũng lãnh thổ này tách khỏi Hà Lan và được tính như một quốc gia độc lập.

Curacao có thể hình rất ấn tượng và Ấn Độ gần như không có cơ hội trước họ

Curacao có thể hình rất ấn tượng và Ấn Độ gần như không có cơ hội trước họ

Bóng đá của đảo quốc này không quá nổi trội cho đến khi huyền thoại Hà Lan Patrick Kluivert xây dựng tại đây một trung tâm đào tạo chuyên nghiệp năm 2010. Liên đoàn bóng đá Hà Lan cũng ra sức tài trợ cho chương trình của Kluivert.

Bằng những nỗ lực của mình, Kluivert và cộng sự đã xây dựng cho Curacao một nền bóng đá có sự tăng trưởng phi mã. Từ luôn ở top cuối vùng Mỹ Latin, Curacao vươn lên và luôn nằm trong nhóm 10 đội bóng mạnh nhất khu vực.

Ngoài lối đá châu Âu thông minh, đầy sức mạnh, Curacao còn đang sở hữu nhiều cái tên xuất sắc trong đội hình, trong đó phải kể đến 4 mãnh hổ gồm Thủ môn Eloy Room đang thi đấu cho PSV Eindhoven, đội bóng tại giải hàng đầu Hà Lan.

Trung vệ đội trưởng Cuco Martina. Trưởng thành từ lò đào tạo Feyenoord. Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2008 dưới màu áo Roosendaal. Cầu thủ này từng thi đấu ấn tượng tại Everton của Anh năm 2017-2018, và hiện tại đang thi đấu ở Feyenoord (giải Hà Lan).

Tiền vệ Leandro Bacuna, hiện đang thi đấu cho Cardiff City của giải Ngoại hạng Anh. Và trên hàng công là Elson Hooi, cầu thủ thể hình thấp nhưng rất nhanh, khỏe và khéo, đang thi đấu cho ADO Den Haag (Hà Lan).

Trong trận đấu với Ấn Độ, cả Bacuma và Elson Hooi đều ghi bàn trong những tình huống khá ấn tượng. Như vậy tất cả các tuyến Curacao đều có các cầu thủ mạnh, chơi ăn ý và tư duy chiến thuật tốt, cùng với nền tảng thể lực dồi dào.

Sức mạnh của Curacao đủ để khiến các cầu thủ của Việt Nam phải có một cuộc tra tấn thể lưc trong trận đấu sắp tới

Đối đầu với Curacao sẽ là một bài toán khó cho Việt Nam, nhưng cũng là cơ hội tốt cho các chiến binh sao vàng. Vì khoảng cách địa lý, gần như thầy trò ông Park không có cơ hội tiếp cận thi đấu với các đội bóng châu Mỹ. Trải nghiệm lần này sẽ là kinh nghiệm đáng quý cho các cầu thủ ở độ tuổi còn khá trẻ của tuyển Việt Nam.

Trận đấu này hứa hẹn sẽ là màn tra tấn thể lực thực sự, đặc biệt khu vực tuyến giữa. Leandro Bacuna được mệnh danh là máy quét, cầu thủ này có khả năng thu hồi bóng và phân phát bóng rất tốt.

Hiện cả 2 tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan gồm Hùng Dũng, Tuấn Anh đều có thể hình không thực sự ấn tượng để có thể tranh chấp với tiền vệ đối phương.

Các pha đánh biên bằng bóng dài và đua tốc độ cũng sẽ khiến Việt Nam đau đầu, đặc biệt trong những trường hợp Văn Hậu ở hành lang trái lên tham gia tấn công và không kịp về bọc lót.

Tuy nhiên, đây chỉ là một giải giao hữu, các cầu thủ Việt Nam không bị đặt vào tình thế buộc phải thắng. Vì thế, rất có thể ông Park sẽ toan tính những đội hình mới, chiến thuật mới và sử dụng nhiều các nhân tố mới trong trận đấu này để tiếp tục có thêm thử nghiệm.

Trước đối thủ quá mạnh như Curacao, một thế trận tốt đã được xem như thành công của đội tuyển Việt Nam.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/curacao-co-4-ho-tuong-viet-nam-kho-co-the-thuong-phong-3381423/