Curacao - đối thủ của Việt Nam ở King's Cup 2019 có gì đặc biệt?

Curacao là đối thủ của ĐT Việt Nam ở trận chung kết King's Cup 2019 là đội bóng có thể hình, thể lực vượt trội.

Curacao dễ dàng đánh bại Ấn Độ với tỉ số 3-1 để giành vé vào chơi trận chung kết King’s Cup 2019. Đội bóng của châu Mỹ sẽ đối đầu với ĐT Việt Nam để tranh cúp vô địch vào tối mai (8/6).

Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Curacao xếp hạng 82 thế giới, hơn Việt Nam 16 bậc. Curacao đang được dẫn dắt bởi HLV Remko Bicentini, đội trưởng của họ là trung vệ Cuco Martina.

Curacao xếp hạng 82 thế giới, hơn Việt Nam 16 bậc (Ảnh: Getty).

Curacao xếp hạng 82 thế giới, hơn Việt Nam 16 bậc (Ảnh: Getty).

Curacao là cái tên khá xa lạ với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam và cũng không giành được thành tích tốt ở các lần dự CONCACAF. Tuy nhiên, trong đội hình của đội bóng này đang có nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài.

Theo định giá của Transfermarkt, cầu thủ có giá trị nhất của Curacao là Leandro Bacuna (3 triệu bảng). Tiền vệ 27 tuổi hiện đang khoác áo câu lạc bộ Cardiff City và vẫn còn hợp đồng với đội bóng này tới năm 2023.

Đáng chú ý là Leandro Bacuna trước kia khoác áo U19 Hà Lan và U21 Hà Lan, nhưng đến tháng 5 năm 2016, tiền vệ sinh năm 1991 khoác áo ĐTQG Curacao. Hiện anh ra sân 20 trận, ghi được 9 bàn thắng.

Cuco Martina (2,5 triệu bảng) là cầu thủ đắt giá thứ 2 trong đội hình của Curacao. Cầu thủ này thuộc biên chế của Everton, nhưng mùa giải 2018/2019 thi đấu cho Feyenoord theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm.

Cuco Martina có thể đá tốt ở trung vệ và vị trí hậu vệ phải. Với chiều cao 1m85, cầu thủ sinh năm 1989 tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống không chiến lúc tham gia tấn công và các tình huống bóng chết.

Bên cạnh là Leandro Bacuna và Cuco Martina, Curacao còn có thủ thành Eloy Room hiện đang khoác áo PSV Eindhoven. Mặc dù vậy, ở mùa giải qua, thủ môn này chỉ được ra sân vỏn vẹn 2 trận.

Đội hình mà HLV Remko Bicentini mang sang Thái Lan dự King’s Cup 2019 là sự kết hợp của sức trẻ và kinh nghiệm. Đội bóng của châu Mỹ có thể hình, thể lực tốt, có phong cách chơi bóng rất hiện đại, chịu ảnh hưởng nhiều từ Hà Lan.

Sơ đồ chiến thuật tủ của Curacao là 4-2-3-1, nhưng khi cần thiết đội bóng này có thể chuyển sang 4-4-2 và 4-1-4-1. Ở trận đấu với Ấn Độ, HLV Remko Bicentini đã sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 để quật ngã đại diện Nam Á.

Curacao sở hữu những hậu vệ và tiền vệ cánh có tốc độ tuyệt vời. Ở trận gặp Ấn Độ, họ đã xé toang hàng phòng ngự của đội bóng này bằng những đường chuyền dài và bứt tốc xé gió.

Curacao vẫn có điểm yếu để Việt Nam khai thác.

Mặc dù vậy, Curacao vẫn có điểm yếu đã bộc lộ ở trận đấu ra quân ở King’s Cup 2019. Đó là các hậu vệ của Curacao rất vụng về trước những cầu thủ nhỏ con chơi kỹ thuật.

Điều đó thể hiện ở nửa sau hiệp 2 trận chiến với Ấn Độ, khi mà đại diện Nam Á tổ chức đánh trung lộ bằng những pha phối hợp nhỏ và nhanh thì hàng thủ của Curacao đã mắc sai lầm. Tiếc rằng, Sunil Chhetr và đồng độ lại không tận dụng được cơ hội, để rồi thất bại với tỉ số 1-3.

Trong đội hình của ĐT Việt Nam tại King’s Cup 2019 có những cầu thủ tốc độ và kỹ thuật rất tốt như Văn Toàn, Quang Hải, có những cầu thủ chuyền bóng tuyệt vời như Xuân Trường, Tuấn Anh nên chúng ta có thể phát huy điểm mạnh để đánh vào điểm yếu của đối phương./.

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/curacao-doi-thu-cua-viet-nam-o-kings-cup-2019-co-gi-dac-biet-918377.vov