Cứu 1 người để nuôi sống 5 người

Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi bước nữa, Diệp vào đời bằng sự chông chênh thiếu vắng tình cha. Thế nên, khi có gia đình, Diệp dồn cả thương yêu đời mình vào cái gia đình nhỏ này. Vậy mà, tai nạn ập đến, đôi chân Diệp có nguy cơ thành tàn phế.

Clip hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Diệp - Bình Phước, do chương trình Khát vọng sống thực hiện

Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, nhà chỉ có 2 anh em, nên khi có thể tự lập, Diệp từ Thái Bình bôn ba vào Bình Phước lập nghiệp. Gặp Nga, và như duyên phận, năm 2017 kết hôn, sau đó có được hai cô con gái song sinh là Hồng Ngọc và Minh Châu trong tình trạng thiếu tháng.

Gia đình Nga cũng chỉ có 2 chị em, cha mẹ không vẹn tròn, nên Diệp càng thương yêu vợ hơn, cho dù cô ấy nhỏ nhắn và ốm yếu.

Lấy nhau, thuê nhà ở trọ, Diệp đi làm thuê mà từng bước gầy dựng gia đình. Có con sớm, lại là con song sinh mà vợ thì gầy yếu, nên vất vả càng thêm vất vả. Thế nhưng, cái xui rủi thì luôn rình rập, Nga mang bầu do "bể kế hoạch", không nở bỏ con. Đã vậy, một tối tháng 6/2021 đi làm về muộn, Diệp quên gạt chống chân xe, nên bị té, gãy chân, chấn thương khớp háng. Vào bệnh viện cũng là lúc vợ mang bầu tháng thứ 7, ngổn ngang bao thứ, tiền vay bạc mượn…

Thời điểm ấy dịch bệnh căng thẳng, tâm trí rối bời, phần thì lo dịch bệnh gia đình sẽ ra sao? Phần thì lo cho vợ sắp sinh, phần khác lại lo điều trị cho "đôi chân chạy việc kiếm tiền". Thế nên, Diệp chữa qua loa, rồi xoay trở mà lo bổn phận làm chồng, làm cha, làm lao động chính.

Nay, gần 1 năm rưỡi, cái khớp háng dần chuyển nặng, bác sĩ chuẩn đoán hoại tử, phải thay khớp nhân tạo, chi phí khoảng hơn 100 triệu.

Anh Nguyễn Văn Diệp bên vợ và các con

Anh Nguyễn Văn Diệp bên vợ và các con

Nhà thuê, con nhỏ, vợ gầy yếu, chàng thanh niên Nguyễn Văn Diệp không đi lại được thì như chim gãy cánh. Lao động chính mà không lao động được thì vợ và con nhỏ sẽ ra sao?

Diệp chỉ mong chữa lành chân để còn đi làm mà nuôi con, nuôi vợ. Ước mơ của chàng trai quá đỗi trách nhiệm và chân chất. Cứu 1 người, để nuôi sống 5 người là thế.

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình anh NGUYỄN VĂN DIỆP -Địa chỉ: thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - hoặcBTC Chương trình Truyền hình Nhân đạo Khát Vọng Sống: 9/15 Võ Trường Toản. P. 2. Q.Bình Thạnh. TP. HCM - ĐT: 028.3841 8084. Đường dây nóng: 0903.786.997

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: http://khatvongsong.net

Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Nguồn: Khát vọng sống

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cuu-1-nguoi-de-nuoi-song-5-nguoi-2023032721095144.htm