Cứu 10 người trôi dạt trên biển do đắm tàu tại Hải Phòng

Khi đang neo đậu tại vùng biển ở Đồ Sơn (Hải Phòng), tàu hàng Nam Thịnh 126 bị sóng dồn ngang. Các thuyền viên nhanh chóng khóa van nhiên liệu rồi xuống phao bè thoát thân trước khi tàu hàng bị đắm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu 10 thuyền viên và hành khách trên tàu gặp nạn.

Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (Cục Hàng hải Việt Nam) cho biết, đơn vị đã phối hợp cứu hộ kịp thời và bàn giao 10 thuyền viên trên tàu Nam Thịnh 126 bị đắm, xảy ra một ngày trước.

Trước đó, trưa 22/6, tàu Nam Thịnh 126 (thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải biển Tấn Tài) đang chở 1.800 tấn đá xẻ từ Quy Nhơn về cảng Cấm (Hải Phòng).

Khi di chuyển đến khu neo đậu Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng), tàu đang thả neo thì bị sóng dồn làm quay ngang, nghiêng và có nguy cơ chìm.

Gặp sự cố sóng đánh dồn, các thuyền viên nhanh chóng khóa van nhiên liệu dầu DO (3 tấn) và LO (150 tấn) sau đó cùng rời tàu xuống phao bè. Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Sau đó, tàu chở hàng này đã bị chìm xuống biển.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I đã phối hợp với Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng các lực lượng liên quan huy động tàu Thành Nguyên 36, tàu Hợp Nhất 856, tàu HP 3555 tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Các thuyền viên và hành khách trên tàu Nam Thịnh 126 được cứu vớt kịp thời.

Các thuyền viên và hành khách trên tàu Nam Thịnh 126 được cứu vớt kịp thời.

Gần một giờ cứu hộ, lực lượng chức năng đã vớt được 10 thuyền viên và hành khách trên tàu Nam Thịnh 126 đang trôi dạt trên phao bè.

Ông Đào Văn Hiển – Phó giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I cho biết, đến chiều tối cùng ngày toàn bộ các thuyền viên và hành khách gặp nạn đã được đưa về cầu cảng trung tâm an toàn.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cuu-ho-khan-cap-10-thuyen-vien-tren-tau-dam-o-hai-phong-post1448061.tpo