Cứu 11 thuyền viên trên tàu sắp lật

Đang vận chuyển 1.600 tấn gạch từ Quảng Ninh đến Cần Thơ, tàu Hải Hà 38 bị ảnh hưởng của áp thấp nghiêng 40 độ sang bên phải, sắp lật úp.

11 thuyền viên trên tàu chở 1.600 tấn gạch sắp lật được cứu

Sáng 11/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) cho biết vừa cứu kịp thời 11 thuyền viên trên tàu hàng sắp bị chìm.

Sáng 11/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) cho biết vừa cứu 11 thuyền viên trên tàu hàng sắp bị chìm.

Trước đó, khoảng 2h20 sáng cùng ngày, MRCC nhận được tin cứu nạn khẩn cấp từ tàu Hải Hà 38 (địa chỉ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đang chở 1.600 tấn gạch từ Quảng Ninh đi Cần Thơ. Khi đi qua vùng biển Đà Nẵng, tàu bị nghiêng 40 độ sang bên phải, chuẩn bị lật úp.

Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: MRCC.

Lúc này tàu có 11 thuyền viên, trong đó có một người do hoảng loạn đã nhảy xuống biển mất tích. Nhận được lệnh, các nhân viên cứu nạn thuộc tàu SAR 412 và SAR 274 tại Đà Nẵng lập tức rời bến, ra khơi làm nhiệm vụ.

Sau gần 1 giờ di chuyển, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu Hải Hà 38. Tại đây, tàu SAR 412 đã triển khai xuồng đưa 10 tuyền viên rời khỏi khu vực nguy hiểm. Cùng lúc tàu SAR 274 tổ chức tìm kiếm thuyền viên mất tích và phát hiện nạn nhân đang ôm phao trôi dạt.

Đến 5h20 sáng cùng ngày, hai tàu cứu hộ đã đưa toàn bộ 11 thuyền viên gặp nạn về đến Đà Nẵng an toàn.

Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuu-11-thuyen-vien-tren-tau-sap-lat-post867927.html