Cứu 18 thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển

Chiều 28-11, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Nguyễn Minh Đức cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng cứu hộ thành công 18 thuyền viên nước ngoài gặp nạn nên khu vực biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) vào bờ an toàn.

NDĐT - Chiều 28-11, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Nguyễn Minh Đức cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng cứu hộ thành công 18 thuyền viên nước ngoài gặp nạn nên khu vực biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 28-11, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhận được thông tin tàu Nordana Sophia, số hiệu HSCP2, có trọng tải gần 9.000 tấn, quốc tịch Thái Lan bị thủng buồng máy, nước tràn vào và bị nghiêng khoảng 25 độ, có nguy cơ bị chìm. Vị trí tàu gặp sự cố được xác định ở 18 độ 07“58 vĩ độ bắc và 106 độ 29”40 kinh độ đông. Trên tàu lúc đó có tất cả 18 thuyền viên đều mang quốc tịch Thái Lan.

Sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng Hải Hà Tĩnh đã điều động các tàu Sơn Dương 1501, Sơn Dương 1502, Thiên Tài 86 đến hiện trường thực hiện cứu nạn. Đến 11 giờ ngày 28-11, toàn bộ thuyền viên đã được cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Toàn bộ thuyền viên đã được cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Toàn bộ thuyền viên đã được cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Để bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền đi lại trong khu vực, Cảng vụ Hà Tĩnh đã gửi thông báo an toàn đến đơn vị bảo đảm hàng hải, đồng thời yêu cầu chủ tàu khẩn trương thực hiện các nghĩa vụ liên quan như trục vớt tàu, triển khai các biện pháp phòng ngừa tràn dầu…

Được biết, tàu Nordana Sophia rời cảng từ Hồng Công (Trung Quốc) đến Cảng Sơn Dương để lấy hàng thì gặp sự cố. Hiện trên tàu đang có tổng cộng 178 tấn dầu nhiên liệu.

NGÔ TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42391802-cuu-18-thuyen-vien-nuoc-ngoai-gap-nan-tren-bien.html