Cứu 24 ngư dân bị nạn trên vùng biển phía nam

Sau nhiều nỗ lực vượt sóng gió, lúc 21 giờ ngày 30-10, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ 24 thuyền viên và tàu cá BV 4469 TS về cảng Trung tâm tại Vũng Tàu an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu cá, hỗ trợ chống chìm và lên phương án đưa tàu cùng toàn bộ thuyền viên về bờ.

Trước đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) tiếp nhận thông tin báo nạn về tàu cá BV 4469 TS từ chủ tàu Nguyễn Thanh Thuận (quê xã Hải Điền, huyện Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ông Thuận cho hay, tàu cá BV 4469 TS do gặp sóng gió lớn gây phá nước phần mũi, không thể khắc phục được sự cố, nước tràn vào tàu. Tàu bị trôi dạt tại khu vực cách Vũng Tàu 50 hải lý về phía đông nam, trên tàu có 24 thuyền viên. Tình hình thời tiết tại khu vực bị nạn có gió đông bắc cấp 5-6, giật cấp 7, do ảnh hưởng của bão YUTU đang hoạt động trên Biển Đông.

Các thuyền viên mệt mỏi, hoảng loạn, thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam MRCC đã hướng dẫn cho tàu các biện pháp khắc phục, ổn định tàu trong lúc chờ lực lượng cứu nạn có mặt, hướng dẫn trợ giúp, trấn an tinh thần thuyền viên và yêu cầu thuyền trưởng thường xuyên giữ liên lạc để cập nhật vị trí, tình trạng tàu.

Dù tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng không được, chung quanh không có tàu nào hoạt động, tàu bị nạn trong khu vực có thời tiết xấu, sóng lắc ngang mạnh; nước tràn vào tàu, các thuyền viên trên tàu phải triển khai các biện pháp để chống chìm.

Trước tình trạng nguy cơ đe dọa đến tính mạng 24 thuyền viên trên tàu, được sự chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương của Ủy ban Quốc gia Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Vietnam MRCC đã điều động tàu cứu nạn hàng hải SAR 413 tại Vũng Tàu đi cứu nạn khẩn cấp.

Đến 10 giờ ngày 30-10, tàu cứu nạn hàng hải SAR 413 đã tiếp cận tàu cá BV 4469 TS. Lực lượng cứu nạn cử tổ công tác sử dụng ca nô tiếp cận, lên tàu tiến hành hỗ trợ chống chìm và lên phương án đưa tàu và toàn bộ thuyền viên về bờ.

Danh sách thuyên viên tàu BV 4469 TS

24

Lê Ty

1986

Quảng Ninh - Quảng Bình

NGUYỄN DUY CÔNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38090902-cuu-24-ngu-dan-bi-nan-tren-vung-bien-phia-nam.html