Cứu 3 thuyền viên trên con tàu trôi dạt

Sau khi cabin bị bốc cháy, chiếc tàu tham gia thi công cảng của khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất bị chết máy trôi dạt, mắc cạn ở bờ biển huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Trưa 17/2, hàng chục ngư dân ứng cứu, đưa thuyền trưởng Quách Văn Dương (32 tuổi) cùng hai thuyền viên Trịnh Hữu Bình (52 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Tha Văn Mỹ (34 tuổi, ngụ Nghệ An) trên tàu gặp nạn ở vùng biển Dung Quất vào bờ an toàn.

Trao đổi với Zing.vn, ông Ngô Văn Thính, Chủ tịch UBND xã Bình Hải, cho hay khoảng 14h15 chiều 16/2, chiếc tàu tham gia thi công cảng cho khu liên hợp gang thép Hòa Phát bị hỏa hoạn ở vùng biển Dung Quất, sau đó chết máy trôi dạt.

Con tàu bốc cháy trên vùng biển Dung Quất. Ảnh: A.T.

Con tàu bốc cháy trên vùng biển Dung Quất. Ảnh: A.T.

"Trưa 17/2, hơn 20 ngư dân chèo ghe ứng cứu thành công thuyền trưởng và hai thuyền viên giữa thời tiết sóng to, gió lớn. Ba người này sức khỏe yếu đang được các bác sĩ chăm sóc ở Bệnh viện đa khoa Dung Quất", ông Thính nói.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, ngày 16-17/2, vùng biển Quảng Ngãi có gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động mạnh, tàu thuyền không nên ra khơi.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cuu-3-thuyen-vien-tren-con-tau-troi-dat-post1048151.html