Cứu 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

Ngày 16-9, Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129 (Quân cảng Sài Gòn) tổ chức bàn giao 46 ngư dân và một số ngư cụ của tàu cá QNg 95834 TS cho tàu kiểm ngư KN410 đưa về đất liền.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 7-9, tàu cá QNg 95834 TS do ông Nguyễn Đình Thường (trú tại Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu cùng 45 ngư dân đang đánh bắt hải sản cách điểm B đảo Phan Vinh (thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 4,5 hải lý thì bất ngờ bị mắc cạn, thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu.

Nhận được tín hiệu, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu 741 của Hải đoàn 129 đến hiện trường và phối hợp với tàu cá cứu vớt 46 ngư dân đưa về Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn an toàn, riêng tàu cá của ngư dân bị mắc cạn, phá nước nên không thể cứu kéo.

NÔNG NGÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cuu-46-ngu-dan-gap-nan-o-truong-sa-617157.html