Cứu 6 thuyền viên gặp nạn trên biển Hải Phòng

Lúc 6 giờ 45 phút ngày 13-12, Tổ quan sát Biên phòng đảo Dáu thuộc Đồn Biên phòng Đồ Sơn, BĐBP TP Hải Phòng phát hiện 1 phương tiện bị chìm cách đảo Hòn Dáu về phía Nam khoảng 400m.

6 thuyền viên trên tàu HP 1375 được Đồn Biên phòng dồ sơn cứu và đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Sơn Hà

6 thuyền viên trên tàu HP 1375 được Đồn Biên phòng dồ sơn cứu và đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Sơn Hà

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã điều động 1 xuồng máy cùng tổ cứu nạn gồm 5 cán bộ, chiến sỹ do thiếu tá Nguyễn Đình Quyến, phó đồn trưởng chỉ huy khẩn trương tiếp cận phương tiện bị chìm. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, tổ cứu nạn đã đưa 6 thuyền viên trên tàu gặp nạn vào bờ an toàn, đồng thời, cử quân y chăm sóc y tế cho các thuyền viên.

Tàu HP 1375 bị chìm trên biển. Ảnh: Sơn Hà

Được biết, phương tiện bị chìm là tàu HP 1375, trọng tải 1.000 tấn, lắp máy 300CV, trên tàu có 6 thuyền viên do anh Đoàn Văn Thành, SN 1983, trú tại xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng làm thuyền trưởng. Tàu HP 1375 đang hành trình chở khoảng 650m3 cát từ sông Văn Úc (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về Đền Bà Đế (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), khi đến khu vực Cột Thùng, cách đảo Hòn Dáu về phía Nam khoảng 400m thì va vào đá ngầm làm phương tiện bị chìm.

Hiện, Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã thả phao báo hiệu, đánh dấu vị trí chìm tàu để cảnh báo các phương tiện, đảm bảo an toàn hàng hải.

Sơn Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cuu-6-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-hai-phong/