Cứu 8 ngư dân gặp nạn ở vùng đánh bắt chung giữa Việt Nam – Trung Quốc

Đang khai thác thủy sản ở vùng đánh bắt chung giữa Việt Nam – Trung Quốc, tàu cá của 8 ngư dân Đà Nẵng không may bị gãy trục láp và trôi dạt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Sáng 9/9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, tàu cứu hộ của đơn vị vừa đưa 8 ngư dân cùng con tàu bị gãy trục láp vào đất liền an toàn.

Trước đó vào chiều 7/9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin báo nạn từ ông Phạm Thanh (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ông Thanh cho biết, khi đang khai thác thủy sản ở vùng đánh bắt chung giữa Việt Nam – Trung Quốc (cách Đà Nẵng khoảng 130 hải lý), tàu ĐNa 90397 TS do ông Thanh làm chủ (trên tàu còn có 7 thuyền viên khác) không may bị gãy trục láp.

Đang khai thác thủy sản ở vùng đánh bắt chung giữa Việt Nam – Trung Quốc, tàu cá của 8 ngư dân Đà Nẵng không may bị gãy trục láp và trôi dạt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. (Ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam)

Mặc dù các thuyền viên trên tàu đã tìm đủ mọi cách để khắc phục sự cố, nhưng không thành công.

Trước điều kiện thời tiết ngoài khơi hết sức khắc nghiệt với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 cùng hàng chục chiến sỹ khẩn trương lên đường cứu hộ.

Khoảng 2h ngày 8/9, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn. Rất nhanh chóng, toàn bộ 8 ngư dân được đưa lên tàu cứu hộ. Bên cạnh đó, tàu ĐNa 90397 cũng đã được lực lượng cứu nạn hàng hải lai dắt vào bờ.

Đến 21h ngày 8/9, tàu SAR 412 đã đưa 8 ngư dân gặp nạn cùng tàu ĐNa 90397 TS về đến đất liền an toàn.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuu-8-ngu-dan-gap-nan-o-vung-danh-bat-chung-giua-viet-nam-trung-quoc-d425206.html