Cứu 8 thuyền viên cùng tàu cá gặp nạn trên biển

Khi đang đánh bắt cá tại khu vực đánh bắt chung giữa Việt Nam và Trung Quốc tàu cá ĐNa 90397 TS bị gãy trục láp, mất khả năng điều khiển, tàu trôi dạt vô định.

Sáng nay 9/9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) cho biết, tối 8/9, tàu cứu hộ SAR 412 đã đưa 8 thuyền viên cùng tàu gặp nạn trên biển về đất liền an toàn.

Thuyền viên gặp nạn được đưa về đất liền an toàn.

Trước đó (7/9), Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) nhận được tin cứu nạn khẩn cấp từ tàu ĐNa 90397 TS do ông Phạm Thanh (trú quận Sơn Trà) làm thuyền trưởng tàu.

Ông Thanh cho biết, khi ông cùng 7 thuyền viên đang đánh cá tại khu đánh bắt chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách Đà Nẵng khoảng 130 hải lý về hướng Bắc thì tàu bị gãy trục láp, mất khả năng điều động. Ông cùng 7 thuyền viên cố gắng sửa chữa nhưng không thành công, thời tiết tại khu vực có gió mạnh cấp 8 giật cấp 9 đẩy tàu trôi dạt vô định.

Tàu cứu hộ tiếp cận tàu cá gặp nạn.

Nhận được tin cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạnhàng hải Việt Nam đã lập tức điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng rời bến, ra khơi làm nhiệm vụ. Sau 8 giờ di chuyển với tốc độ tối đa tàu cứu hộ đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 90397 TS lúc 2h sáng 8/9.

Tại đây, tàu cứu hộ đã triển khai xuồng đưa 8 thuyền viên rời khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 21h tối cùng ngày, tàu cứu hộ đã đưa các thuyền viên cùng tàu cá gặp nạn về đến Đà Nẵng an toàn.

Minh Ngọc

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/tin-nhanh/cuu-8-thuyen-vien-cung-tau-ca-gap-nan-tren-bien-798433.html