Cựu Bộ trưởng Indonesia nhận án tù 7 năm vì tham nhũng, nhận hối lộ

Ngoài án tù, cựu Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia còn bị phạt hơn 28.000 USD và phải hoàn lại số tiền 1,27 triệu USD.

Cựu Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia Imam Nahrawi, đã bị kết án tù 7 năm vì tội tham nhũng và nhận hối lộ. Bản án do Tòa án Tham nhũng Jakarta đưa ra ngày 29/6.

Ông Imam Nahrawi (áo trắng). Ảnh: Indonesia Expat

Ông Imam Nahrawi (áo trắng). Ảnh: Indonesia Expat

Ngoài án tù, cựu Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia còn bị phạt 400 triệu rupiah Indonesia (khoảng hơn 28.000 USD) và phải hoàn lại số tiền là 18,1 tỷ rupiah Indonesia (khoảng 1,27 triệu USD).

Theo cáo buộc của Ủy ban bài trừ tham nhũng Indonesia (KPK), ông Imam Nahrawi đã nhận hối lộ của một số quan chức thuộc Ủy ban Thể thao Quốc gia Indonesia (KONI) trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2019, khi còn giữ chức Bộ trưởng Thể thao. Đổi lại, ông Imam Nahrawi đồng ý để Ủy ban Thể thao Quốc gia Indonesia được quyền giám sát, quản lý các sự kiện thể thao lớn trong năm 2018 tại Indonesia như Đại hội Thể thao châu Á và Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á…Số tiền hối lộ được đưa qua trợ lý của ông Imam. Trợ lý này cũng đã bị kết án 4 năm tù.

Ông Imam Nahrawi tiếp tục phủ nhận các cáo buộc. Ngoài ông Imam và trợ lý, còn có 5 nghi phạm khác đều đã bị kết án trong vụ hối lộ này./.

Võ Giang/VOV1 (biên dịch)
Theo The Jakarta Post

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuu-bo-truong-indonesia-nhan-an-tu-7-nam-vi-tham-nhung-nhan-hoi-lo-1065626.vov