Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son xin giảm án cho cấp dưới, hứa sớm nộp lại 3 triệu USD

Chiều 20/12, phiên tòa xét xử vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone tiếp tục phần tranh luận.

Tin trên báo Người Lao Động, chiều nay (20/12), được tự đứng lên bào chữa, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã thừa nhận 2 tội danh mà VKSND truy tố, xét xử ông là đúng người, đúng tội.

Tuy nhiên, bị cáo này vẫn đưa ra lập luận đối với cáo trạng và bản luận tội của VKS quy kết cho mình.

Theo đó, đối với cáo trạng quy kết bị cáo Nguyễn Bắc Son đã định hướng, đề xuất, giới thiệu để MobiFone đầu tư dịch vụ truyền hình và mua AVG, bị cáo Son cho rằng chưa chính xác. Bởi lẽ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thì MobiFone đề nghị Bộ TT&TT được đầu tư dịch vụ truyền hình bằng hình thức mua lại nhà dịch vụ đã có sẵn. Khi nhận được công văn, ông chỉ bút phê chuyển Vụ quản lý doanh nghiệp nghiên cứu đề xuất.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son tại tòa.

Vụ Quản lý doanh nghiệp có phiếu trình nêu rõ đề nghị của MobiFone là phù hợp với ngành nghề kinh doanh, tăng khả năng doanh thu trong thời kỳ mới. Việc mua nhà dịch vụ có sẵn hay đầu tư mới đều đúng quy định pháp luật. Do đó, bị cáo Son thấy phù hợp và sau đó MobiFone triển khai các bước tiếp theo.

Bị cáo Son lý giải, chính bản thân MobiFone đề nghị được đầu tư dịch vụ truyền hình. Cá nhân ông cũng không yêu cầu Vụ Quản lý doanh nghiệp mà trực tiếp là Vụ trưởng Phạm Đình Trọng cho mua hay không cho mua.

Sau đó, khi gặp Chủ tịch HĐTV MobiFone Lê Nam Trà, ông Nguyễn Bắc Son được báo cáo rằng đang nghiên cứu triển khai thì ông có nói rằng ngoài các nhà dịch vụ khác thì xem xét thêm AVG. Lời khai của ông Trà tại CQĐT cũng cho thấy ông chỉ gợi ý nghiên cứu xem xét chứ không định hướng mua AVG như cáo trạng quy kết.

Tiếp đến, bị cáo Son cho rằng, bị cáo Phạm Đình Trọng, đại diện Bộ TT&TT đã tự thống nhất việc mua bán với Mobifone và AVG dù việc này không phù hợp điều lệ của Bộ TT&TT. Ông Son nói: "Anh Trọng đứng danh nghĩa đại diện Bộ TT&TT ký văn bản với Mobifone và AVG mà không được lãnh đạo bộ ủy quyền là không đúng. Việc này dẫn tới MobiFone hiểu lầm là bộ đồng ý giá mua rồi nên không đàm phán nữa", báo Tiền Phong dẫn lời bị cáo Son.

Về mức giá hơn 8.445 tỷ đồng để mua AVG, cựu Bộ trưởng cho rằng đây là trách nhiệm của HĐTV MobiFone.

Bị cáo Son nói: "Tôi có nói với anh Trà trong quá trình nghiên cứu mua My Tivi, Next Tivi thì nghiên cứu thêm AVG. Anh Trà cũng nói như vậy, không phải như cáo trạng ghi Nguyễn Bắc Son giới thiệu và định hướng cho Lê Nam Trà mua AVG... Chức năng thẩm định giá mua thuộc HĐTV MobiFone vì HĐTV trực tiếp ký nhận vốn nhà nước nên phải có trách nhiệm, bộ không thể can thiệp".

Từ phân tích của mình, Nguyễn Bắc Son đề nghị quý tòa cho đối chiếu, xem xét, đánh giá; giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà – nguyên Chủ tịch MobiFone, Phạm Đình Trọng, Cao Duy Hải – nguyên Tổng GĐ MobiFone. Bị cáo Nguyễn Bắc Son đề nghị khoan hồng với nhóm bị cáo Hồ Tuấn, Phan Thị Hoa Mai – cùng nguyên thành viên HĐTV MobiFone và phạt án treo với nhóm bị cáo còn lại.

Ngoài ra, bị cáo Son cũng cho biết hôm qua (19/12) đã gặp gia đình và trao đổi việc sớm khắc phục số tiền đã nhận bất hợp pháp (3 triệu USD), những ngày tới đây gia đình ông sẽ cố gắng nộp lại.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đại diện VKSND TP Hà Nội giữ quyền công tố đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 14 bị cáo trong vụ án. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT bị đề nghị mức án tử hình.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/cuu-bo-truong-nguyen-bac-son-xin-giam-an-cho-cap-duoi-hua-som-nop-lai-3-trieu-usd-287418.htm