Cựu Bộ trưởng Pháp hầu tòa tội cưỡng dâm nữ nhân viên

Ngày 23.10, Cựu Bộ trưởng Đặc trách Công vụ Pháp Georges Tron phải hầu tòa, bị cáo buộc tội danh 'Lợi dụng chức quyền để cưỡng hiếp và xâm hại tình dục' hai nữ nhân viên khi ông là Thị trưởng Draveil (phía nam thủ đô Paris).

Ông Tron ra tòa - Ảnh: Getty Images

Với tội danh này, ông Tron có thể bị kết án tới 20 năm tù. Phiên tòa có thể kéo dài 4 tuần, theo báo Guardian. Bà Brigitte Gruel, lãnh đạo ban văn hóa của Tòa thị chính Draveil cũng đối mặt với mức án trên, vì bị cáo buộc giúp và tham gia vụ phạm pháp của ông Tron.

Ông Tron thuộc cánh hữu, đã phủ nhận các cáo buộc, nói đó là âm mưu bôi nhọ của các đối thủ chính trị cực hữu.

Vụ việc xảy ra hồi tháng 5.2011, qua tháng sau thì ông Tron phải từ chức Bộ trưởng, khi ông tham gia chính phủ Tổng thống Nicolas Sarkozy. Nhưng ông tái trúng cử chức Thị trưởng Draveil, bất chấp việc ông bị tố cáo.

Tại Quốc hội Pháp, ông Tron nổi tiếng là “tay mát xa kiểu Trung Hoa”. Hai nữ nhân viên, 34 và 36 tuổi, cáo buộc ông Tron dụ họ đăng ký để ông “mát-xa chân” cho họ, và họ đã bị ông cưỡng dâm, xâm hại tình dục.

Vài ngày trước khi họ tố cáo, cựu Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn bị bắt, cũng bị cáo buộc âm mưu hiếp dâm một nữ nhân viên khách sạn ở New York (Mỹ) hồi tháng 5.2011.

Hai nữ nhân viên nói họ dám lên tiếng từ sau vụ Dominique Strauss-Kahn bị bắt. Trước đó, họ chỉ biết im lặng, bị trầm cảm và đã từng tính chuyện tự sát.

Một nạn nhân nói cô phải chấp nhận sự dụ dỗ của Thị trưởng Tron, vì cô sợ bị mất hợp đồng thì không thể nuôi con trai.

Một nhân viên tòa thị chính cũng tố cáo ông Tron yêu cầu bộ phận tuyển dụng nhân sự chỉ chọn nhân viên nữ có ngoại hình đẹp và cần việc làm, lâm cảnh khó khăn về tài chính.

Bích Ngọc (theo Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cuu-bo-truong-phap-hau-toa-toi-cuong-dam-nu-nhan-vien-99378.html