Cựu ca sĩ Nhóm Tam ca Áo trắng mang xe cổ hiếm có Mobylette đi đấu giá quyên góp cho quỹ từ thiện

Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ nhận quyên góp hơn 60 tỉ đồng ngay trong lễ ra mắt. Cựu ca sĩ Nhóm Tam ca Áo trắng cùng chồng mang xe cổ hiếm có Mobylette đi đấu giá được hơn 500 triệu quyên góp cho quỹ từ thiện.

 Hội đồng Quản lý quỹ nhận quyết định thành lập quỹ từ Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Vũ Chiến Thắng

Hội đồng Quản lý quỹ nhận quyết định thành lập quỹ từ Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Vũ Chiến Thắng

Vừa qua, Quỹ Bông hồng nhỏ - Little roses foundation chính thức có lễ ra mắt ấn tượng tại TP.HCM với sự tham gia của các quan khách, nghệ sĩ nổi tiếng, phóng viên báo chí, những người có ảnh hưởng trong xã hội và đại diện nhiều tổ chức.

Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo – Giám đốc Quỹ Bông hồng nhỏ khẳng định quỹ sẽ hoạt động minh bạch, vô tư, hiệu quả, bền vững

Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ chia sẻ: “Được phục vụ trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi còn có cơ hội chứng kiến sự thiệt thòi của người trẻ khi không có được môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh. Đây cũng chính là cảm hứng để quỹ ra đời nhằm hướng đến chia sẻ giá trị bản thân cho cộng đồng, tôn trọng và nâng niu phẩm giá con người, để hình thành nên con người nhân bản toàn diện”.

Ông Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng dành nhiều lời dặn dò và gửi gắm đến Quỹ Bông hồng nhỏ với mong muốn quỹ không chỉ giúp đỡ được nhiều người yếu thế, có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa mà phải minh bạch.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và những ngoài có ảnh hưởng trong xã hội như diễn viên Ốc Thanh Vân, diễn viên Quốc Thuận

Bên cạnh đó chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như Ốc Thanh Vân, diễn viên Quốc Thuận, ca sĩ Phan Đình Tùng, cựu thành viên Tam ca Áo trắng Minh Thư…

Bộ sưu tập áo dài Tình yêu vĩnh cửu cũng được đấu giá trong đợt này

Ngay trong buổi ra mắt, Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ (LRF) đã nhận được hơn 60 tỉ đồng Việt Nam, trong đó có gần 1,6 tỷ tiền đấu giá 6 vật phẩm do các mạnh thường quân quyên tặng cho quỹ.

Trong phần đấu giá quyên góp gây quỹ, các mạnh thường quân đã mang đến nhiều vật phẩm có giá trị cao cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đặc biệt phải kể đến chiếc xe Mobylette cổ hiếm có được sản xuất từ năm 1953 từng được nhiều đời linh mục ở miền Tây sử dụng đã được một mạnh thường quân đấu giá lên đến 510 triệu đồng, bức tượng Đức trinh nữ Maria được đấu giá 500 triệu, chuỗi hạt Rosemary trị giá 160 triệu, chuỗi hạt mala 70 triệu…

Vợ chồng ca sĩ Minh Thư – cựu Tam ca Áo trắng (Váy xanh) là người quyên góp xe cho buổi đấu giá và chủ nhân mới của chiếc xe (đứng giữa)

Trong lễ ra mắt, đại diện Quỹ Bông hồng nhỏ cũng chia sẻ chi tiết về kế hoạch hành động. Theo đó, quỹ sẽ tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục gồm: chương trình cấp học bổng cho học sinh khó khăn, học sinh tài năng, sinh viên tình nguyện mà không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, nhằm chung tay kiến tạo môi trường giáo dục cao cho thế hệ trẻ thông qua những khóa đào tạo năng lực của phụ huynh, giúp đỡ các nghiên cứu khoa học có giá trị cao trong nhà trường và xã hội. Dự kiến chi phí cho các hoạt động giáo dục này trong năm hoạt động đầu tiên lên đến 48 tỉ đồng. Khoảng 25 tỉ sẽ dành cho các hoạt động sức khỏe và cộng đồng.

Một trong những điểm đặc biệt của Quỹ Bông hồng nhỏ là việc định nghĩ “người yếu thế” trong xã hội. Theo đó, ngoài người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em, người khuyết tật… thì Quỹ hướng đến tất cả mọi người, không phân biệt điều kiện kinh tế, xã hội, vị trí địa lý khi tham gia vào một quan hệ xã hội, quan hệ lao động, quan hệ pháp luật mà gặp những bất lợi hơn so với những đối tượng khác trong cùng một hoàn cảnh thì đều là đối tượng cần nhận được sự giúp đỡ.

Đông Hường

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/cuu-ca-si-nhom-tam-ca-ao-trang-mang-xe-co-hiem-co-mobylette-di-dau-gia-quyen-gop-cho-quy-tu-thien-d6733.html