Cựu cán bộ chống buôn lậu lãnh 13 năm tù

Thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng từ việc nhập lậu hơn 1.000 container thiết bị máy móc đã qua sử dụng về Việt Nam, cựu cán bộ công an đội chống buôn lậu Hoàng Duy Tiến và 25 đồng phạm lãnh án.

Sau 3 ngày xét xử, ngày 27/5, TAND TP Hồ Chí Minh kết thúc phiên xét xử sơ thẩm 26 bị cáo trong vụ buôn lậu thiết bị, máy móc đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam với 1.287 container hàng có tổng giá trị hơn 217 tỷ đồng.

HĐXX đã tuyên phạt: Hoàng Duy Tiến (SN 1985, ngụ quận Bình Tân, nguyên cán bộ Công an chống buôn lậu), được xác định là chủ mưu 13 năm tù. Võ Văn Đông (SN 1967, cựu cán bộ công an) 7 năm tù.

Bị cáo Hoàng Duy Tiến bị tuyên phạt 13 năm tù.

Bị cáo Hoàng Duy Tiến bị tuyên phạt 13 năm tù.

Các bị cáo là giúp sức cho Hoàng Duy Tiến gồm: Huỳnh Thị Quỳnh Trang (SN 1984) 8 năm tù, Phan Minh Tuấn (SN 1987) 8 năm tù, Nguyễn Bảo Châu (SN 1994) 8 năm tù; Nguyễn Thanh Bình (SN 1994) 7 năm tù, Lâm Hồng Đào (SN 2000) 7 năm tù, Trần Hoàng Lợi (SN 1997) 7 năm tù, Nguyễn Trung Thuận (SN 1996) 6 năm tù.

Các bị cáo thuộc Công ty giám định Đại Minh Việt bị tuyên phạt từ 3 đến 11 năm tù.

Các bị cáo là chủ hàng: Vũ Văn Tuấn (SN 1984) 2 năm tù, những người còn lại bị tuyên phạt 1,5 tỷ đồng.

Đồng thời buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Các bị cáo trong một buổi xét xử.

Theo HĐXX, lợi dụng cương vị là cán bộ thuộc Đội phòng chống buôn lậu, đồng thời do có quen biết với các chủ cơ sở kinh doanh máy móc, thiết bị cũ, Hoàng Duy Tiến đã thỏa thuận với các chủ hàng để nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng bằng hình thức kê khai gian dối là hàng nhập khẩu nhằm mục đích đưa vào sản xuất. Sau đó Tiến giao hàng lại cho các chủ hàng với chi phí từ 78 - 90 triệu đồng/container hàng tùy theo thời điểm. Trong đó, Tiến lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan, thuê nhân viên... phần còn lại Tiến hưởng lợi.

Cáo trạng xác định, Hoàng Duy Tiến là chủ mưu, Tiến đã thành lập 47 công ty, trong đó sử dụng pháp nhân của 45 công ty, từ khoảng tháng 9/2019 đến ngày 24/5/2021, Tiến đã mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.287 container hàng, với tổng trị giá tài sản hàng hóa nhập lậu hơn 217 tỷ đồng.

Bùi Thanh - Hồng Phan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/cuu-can-bo-chong-buon-lau-lanh-13-nam-tu-i694898/