Cựu cán bộ địa chính chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Phương làm thủ tục cấp khống 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi dùng những sổ đỏ này thế chấp ngân hàng và chuyển nhượng cho nhiều người để chiếm đoạt tiền.

Ngày 21/9, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phan Ngọc Phương (51 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ giữa năm 1990 đến tháng 8/2017, Phương công tác tại UBND xã Bình Thủy, huyện Châu Phú. Lợi dụng nhiệm vụ được phân công trong lĩnh vực đất đai, người đàn ông này làm thủ tục cấp khống 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bản thân và người thân.

Phan Ngọc Phương. Ảnh: Tiến Tầm.

Bị can sử dụng các sổ đỏ được cấp khống để vay vốn ngân hàng, quỹ tín dụng và làm thủ tục chuyển nhượng cho 3 người dân, chiếm đoạt trên 3,1 tỷ đồng. Số tiền này, Phương khai sử dụng để chữa bệnh, trả tiền lãi vay ngân hàng và tiêu xài cá nhân.

Vụ việc được cơ quan chức năng chuyển sang cơ quan điều tra vào tháng 6/2020. Hơn một năm xác minh, Công an tỉnh An Giang xác định hành vi của Phương là cấu thành tội phạm nên thực hiện các thủ tục tố tụng.

Việt Tường - Tiến Tầm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuu-can-bo-dia-chinh-chiem-doat-hon-3-ty-dong-post1265112.html