Cứu cháu bé bị đuối nước ở Phú Quốc, 1 trung tá quân đội tử vong

Đang đi du lịch cùng cơ quan, một trung tá quân đội đã tử vong sau khi xả thân cứu cháu bé bị đuối nước ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 27-6, Trung tâm Y tế TP Phú Quốc cho biết tại khu vực biển Bãi Trường, xã Dương Tơ đã xảy ra một vụ đuối nước khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, sáng 26-6, khi thấy cháu bé N.N.P.L. (SN 2009; ngụ tỉnh Bắc Ninh) đang tắm biển bị đuối nước, ông Bùi Văn Nhiên liền lao xuống biển cùng nhân viên cứu hộ của khách sạn để cứu người. Sau khi cứu cháu bé vào bờ an toàn, ông Nhiên có biểu hiện đuối sức nên được người thân đưa vào Trung tâm Y tế Phú Quốc cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông Nhiên là trung tá chuyên nghiệp của Nhà máy Z-195, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng), đang đi du lịch cùng đơn vị tại Phú Quốc.

HOÀNG TUẤN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/cuu-chau-be-bi-duoi-nuoc-o-phu-quoc-1-trung-ta-quan-doi-tu-vong-20220627113646567.htm