Cựu chỉ huy Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) tuyên bố 'cầm vũ khí' trở lại

Cựu chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) – ông Ivan Marquez - ngày 29/8 tuyên bố FARC sẽ 'cầm vũ khí trở lại'.

Cựu chỉ huy FARC Ivan Marquez. Ảnh: Reuters

Cựu chỉ huy FARC Ivan Marquez. Ảnh: Reuters

Trong một đoạn video được công bố ngày 28/8, ông Ivan Marquez được vây quanh bởi các thành viên có vũ trang của FARC và phát biểu: “Chúng tôi tuyên bố với thế giới rằng Marquetalia (nơi khai sinh lực lượng FARC) thứ hai đã bắt đầu dưới quyền phổ quát cho phép người dân trên thế giới cầm súng chống lại áp bức”.

Ông Marquez là cựu chỉ huy số 2 của FARC và từng giữ ghế trong Quốc hội Colombia. Trong đoạn video, ông Marquez đã tuyên bố "một giai đoạn đấu tranh vũ trang mới nhằm làm thức tỉnh nhận thức" tại Colombia.

Tờ Aljazeera cho biết các lãnh đạo chính trị FARC và Chính phủ Colombia chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên của ông Marquez.

Năm 2016, Chính phủ Colombia và FARC đạt được thỏa thuận hòa bình chấm dứt nửa thế kỷ xung đột giữa hai bên khiến 220.000 người thiệt mạng và 7 triệu người khác mất nhà cửa. Từ năm 2018, ông Marquez đã phải 'mai danh ẩn tích' sau khi Mỹ cáo buộc ông liên quan đến buôn bán ma túy.

Tổng thống Colombia Ivan Duque phát biểu tại Bogota ngày 25/2/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hồi tháng 3/2019, các nhà đàm phán thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Chính phủ Colombia và lực lượng FARC cảnh báo Liên hợp quốc (LHQ) rằng chính phủ của Tổng thống Iván Duque có ý định "phá hoại nghiêm trọng" thỏa thuận này.

Trong bức thư đề ngày 11/3 gửi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, các nhà đàm phán của FARC và trong chính phủ tiền nhiệm tại Colombia của cựu Tổng thống Juan Manuel Santos đã đặt câu hỏi về mục đích của việc Tổng thống Duquet phủ quyết 6 điều khoản trong dự thảo Luật về thẩm quyền xét xử đặc biệt vì hòa bình (JEP) - một cột trụ trong việc thực thi Thỏa thuận hòa bình năm 2016 giữa Bogota và FARC.

Dù chỉ là phần nhỏ trong số 195 điều khoản của dự luật trên, nhưng đây được coi là những điều khoản then chốt khi đề cập tới nghĩa vụ đối với các nạn nhân, thẩm quyền của Cao ủy vì Hòa bình, xét xử hình sự đối với các tội ác chiến tranh và chống loài người, thẩm quyền điều tra của các cơ quan tư pháp thông thường đối với các bị cáo của JEP và việc dẫn độ các bị cáo của JEP ra nước ngoài.

Theo quy định, Quốc hội Colombia sẽ tái thảo luận và biểu quyết các nội dung bị Tổng thống Duque phủ quyết, một tiến trình có thể kéo dài tới 8 - 9 tháng.

Theo thỏa thuận hòa bình lịch sử đạt được năm 2016, FARC đã chính thức từ bỏ con đường đấu tranh vũ trang và trở thành một đảng chính trị hợp pháp trong xã hội Colombia. Năm 2017, Chính phủ Colombia tiếp tục mở ra một tiến trình đàm phán hòa bình khác với nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN), song kể từ khi ông Duque nhậm chức, tiến trình này đã bị gián đoạn do những yêu sách mới của chính phủ không được phía ELN chấp nhận.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cuu-chi-huy-luc-luong-vu-trang-cach-mang-colombia-farc-tuyen-bo-cam-vu-khi-tro-lai-20190829185152318.htm