Cựu chiến binh chịu khó làm giàu

Tích cực lao động, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, thực hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình hiệu quả của cựu chiến binh
Cựu chiến binh tiên phong làm kinh tế
Chuyển biến từ học tập và làm theo Bác

Như cựu chiến binh Võ Thanh Tuấn, 66 tuổi, Ấp 10, từng là bộ đội chiến trường Tây Nam, nay ông là một trong những hội viên năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Ông được Nhà nước cấp 9 ha đất canh tác từ năm 1990, trong đó có 7 ha trồng rừng, còn lại 2 ha làm nông nghiệp. Thời điểm đó, nơi đây hoang vu, đất phèn nên làm ruộng không đạt năng suất. Nhận thấy vùng đất này bị trũng thấp, ngập úng thường xuyên, không có đường nước, ông đã nghiên cứu, lập vườn trên 2 ha đất nông nghiệp, quyết tâm làm giàu trên đất khó.

4 ngàn cây cau ăn trầu xuất khẩu - mô hình mới của cựu chiến binh Võ Thanh Tuấn hứa hẹn cho thu nhập tốt.

Ông Tuấn chia sẻ: “Tôi nghiên cứu, chọn trồng những loại cây thích hợp với vùng đất phèn này như: mít, cà na, chuối, bơ; thấy hiệu quả nên trồng thêm 700 gốc dừa. Hiện tại, tôi đang trồng thử nghiệm 4 ngàn cây cau ăn trầu xuất khẩu, đầu ra sản phẩm được một công ty hợp đồng thu mua trái”.

Cây chuối đã cho thu hoạch 2 năm nay, bình quân mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng; mít cho trái đợt đầu, bán được mười mấy triệu; 100 cây cà na cho trái, bán tại vườn với giá 20 ngàn đồng/kg. Ông Tuấn trồng được 100 cây bơ năng suất cao giống G6, trọng lượng 2 trái/kg, đầu năm nay, ông bán được khoảng 15 triệu đồng. Dừa 700 gốc, trồng được năm thứ 3, khoảng tháng 7 có thể cho thu nhập.

Cựu chiến binh Võ Thanh Tuấn còn trồng được cây bơ trên đất rừng U Minh, giống bơ G6 cho năng suất cao.

Ngoài ra, ở dưới ao, ông còn nuôi cá lóc, cá sặt, cá rô, cá trê... Bình quân mỗi năm ông thu nhập từ cây ăn trái khoảng 150-200 triệu đồng. Còn 7 ha trồng rừng, hiện ông đang trồng 5 ha tràm và 2 ha keo lai, giá chưa ổn định nên ông Tuấn chưa thu hoạch.

Tại Ấp 20 có mô hình hiệu quả của cựu chiến binh Nguyễn Văn Khải (65 tuổi). Với 9 ha đất canh tác, ông dành khoảng 1 ha trồng lúa OM5451 và nuôi tôm càng kết hợp, diện tích đất còn lại trồng keo lai.

Ông Khải chia sẻ: “Gia đình nuôi tôm càng đạt năng suất từ 300-500 kg/vụ, thu lãi khoảng 180 triệu đồng/năm, chưa tính đến cây lúa”.

Mô hình trồng lúa kết hợp nuôi tôm càng của cựu chiến binh Nguyễn Văn Khải, Ấp 20, đem lại thu nhập khá ổn định.

Hiệu quả của phong trào hội viên làm kinh tế giỏi đã góp phần xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh xã phát triển. Ông Lữ Trường Ðảm, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cho biết, hiện toàn xã có 483 hội viên. Về công tác góp quỹ hùn vốn, mỗi hội viên đóng góp 100 ngàn đồng/năm, nguồn quỹ này cho hội viên vay luân phiên không tính lãi hoặc lãi suất thấp, mỗi suất từ 4-5 triệu đồng. Tổng quỹ hùn vốn hiện tại gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, hội viên còn đóng góp quỹ xây dựng nhà Ðồng đội, với mức 60 ngàn đồng/người/năm, nguồn quỹ này do Hội Cựu chiến binh huyện quản lý, để xét cho hội viên khó khăn vay sửa chữa nhà ở, mỗi suất 17 triệu đồng.

“Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, còn nhiều chương trình hỗ trợ nguồn vốn vay, như cho vay hộ sản xuất kinh doanh, chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo”, ông Ðảm cho biết thêm.

Hội Cựu chiến binh xã góp phần vào công tác giảm nghèo ở địa phương, riêng năm 2023 thoát nghèo 7 hộ, hiện nay, trong hội viên cựu chiến binh xã còn 34 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo.

Ông Lữ Trường Ðảm chia sẻ: “Xã có 483 hội viên, trong đó, hộ hội viên khá, giàu khoảng 222 hộ, còn lại hộ trung bình. Mức sống của hội viên không ngừng được cải thiện và nâng cao”./.

Hoàng Vũ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cuu-chien-binh-chiu-kho-lam-giau-a31796.html