Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế

Trở về cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) ở xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) tiếp tục gương mẫu trong các phong trào, tích cực hỗ trợ đồng đội khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống.

CCB Huỳnh Sương, Chủ nhiệm “CLB giúp nhau làm kinh tế” chăm sóc đàn dê của gia đình.

CCB Huỳnh Sương, Chủ nhiệm “CLB giúp nhau làm kinh tế” chăm sóc đàn dê của gia đình.

Hội CCB xã Hòa Hiệp có 299 hội viên đang sinh hoạt tại 12 chi hội. Nhằm tạo điều kiện, khuyến khích hội viên thi đua phát triển kinh tế, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, Hội đã tích cực triển khai phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Từ đó, nhiều tấm gương CCB tiêu biểu vươn lên, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tháng 11/1999, CCB Huỳnh Sương (SN 1962, ngụ tại tổ 8, ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp) cùng vợ con rời quê hương Quảng Ngãi vào ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp lập nghiệp. Tại vùng đất mới, vợ chồng ông phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền nuôi con ăn học. Với bản tính cần cù, chịu khó, vừa làm vừa tích cóp, vợ chồng ông mua được 1ha đất trồng tiêu, điều và các loại cây ngắn ngày. Từ năm 2009, ông Sương bắt đầu trồng cỏ nuôi dê giống để cung cấp cho các hộ dân trong xã và huyện nhằm phát triển kinh tế.

Tháng 4/2018, “CLB giúp nhau làm kinh tế” được thành lập do ông Huỳnh Sương làm chủ nhiệm. Ông đã cùng 10 hội viên CCB chọn mô hình nuôi dê thịt để tăng thu nhập. Đích thân ông đến tận nhà giúp các hội viên CCB làm chuồng trại đúng cách, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi. Nhờ sự giúp đỡ của ông Sương, đến nay CLB đã phát triển lên 20 hộ với tổng quy mô đàn dê gần 400 con. Các hội viên còn được vay vốn từ nguồn quỹ của Chi hội CCB với lãi suất thấp (0,5%/năm) nhằm hỗ trợ xoay vòng vốn để phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hội viên có việc làm và nguồn thu ổn định. Thu nhập bình quân của hội viên CCB từ mô hình chăn nuôi dê đạt 70-150 triệu đồng/hộ/năm. Riêng hộ gia đình ông Sương có thu nhập 150 triệu đồng/năm. Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, ông Sương cùng các hội viên Chi hội CCB còn phối hợp với Ban ấp vận động nhân dân, hội viên hiến 400m2 đất và đóng góp 450 triệu đồng để nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Hiệp cho biết, Hội CCB xã đang duy trì hoạt động hiệu quả Tổ vay vốn xoay vòng với số tiền hơn 662 triệu đồng, giúp hội viên CCB có vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi; tranh thủ mọi nguồn lực, nhất là tập trung vốn cho hội viên vay với lãi suất thấp… Đến nay Hội CCB xã Hòa Hiệp chỉ còn 2 hộ hội viên CCB nghèo, giảm 6 hộ nghèo so với năm 2017; 70% hộ CCB có mức sống khá, giàu.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội CCB xã Hòa Hiệp đã vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến trên 3.000m2 đất để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường liên ấp, đường giao thông nông thôn... Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã được cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia. Tiêu biểu như các mô hình: “Khu dân cư an toàn về giao thông”; “Đường sáng, ngõ sạch”… Trong các phong trào, hội viên CCB luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu thực hiện, làm gương cho nhân dân noi theo.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Xuyên Mộc đánh giá: Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trên địa bàn xã Hòa Hiệp đã khai thác được nhiều nguồn lực, phát huy được tiềm năng của CCB, nâng cao năng lực, kinh nghiệm làm kinh tế cho hội viên. Đồng thời góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, tăng cường đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội. Sự nỗ lực của các CCB xã trong thực hiện các phong trào đã xứng đáng truyền thống luôn vượt qua gian khó của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường.

Bài, ảnh: PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202003/cuu-chien-binh-giup-nhau-phat-trien-kinh-te-894480/