Cựu chiến binh góp sức bảo vệ môi trường

Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động hội viên CCB, cựu quân nhân (CQN) và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường (BVMT). Đồng thời, xây dựng, củng cố nhiều mô hình liên quan đến BVMT, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

CCB phường Thới An Đông vệ sinh tuyến đường thuộc khu vực Thới An.

Từ đầu năm 2020 đến nay, các Hội CCB cơ sở tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ các đoàn thể vận động hội viên, người dân tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tham gia tuyên truyền về phòng, chống biến đổi khí hậu; khắc phục sự cố sạt lở bờ sông… Ðồng thời, phối hợp tổ chức 32 cuộc tuyên truyền, vận động hội viên CCB, CQN và nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông ở hộ gia đình và nơi công cộng, trụ sở cơ quan… với 2.050 lượt người tham dự. Cán bộ, hội viên CCB thành phố còn tổ chức vệ sinh, trồng hoa kiểng các tuyến đường với tổng chiều dài 12.250m; kè mé chống sạt lở 2.500m đường ven sông, rạch…

Tháng 5-2020, CCB phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy, xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” ở khu vực Thới An. Hằng tuần, Chi hội CCB khu vực Thới An tổ chức làm cỏ hai bên đường, tưới hoa và vận động người dân không vứt rác xuống rạch. Hiện nay, Hội CCB phường Thới An Ðông vận động đặt thùng rác trên tuyến đường để người dân bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại rác thải. Ông Ngô Văn Lạc, Chủ tịch Hội CCB phường, cho biết: “Trong các cuộc họp của Chi hội CCB các khu vực, Thường trực Hội CCB phường đều lồng ghép tuyên truyền các nội dung BVMT để hội viên thực hiện tốt. Thời gian tới, Hội CCB phường sẽ xây dựng thêm 1 “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” nhằm vận động hội viên, người dân xây dựng cảnh quan đô thị”.

Theo ông Phan Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ, hằng năm, mỗi Hội cơ sở đều thực hiện 1 công trình gắn với nội dung BVMT, như: trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường; khai thông cống rãnh, dòng chảy các con rạch; thành lập các tổ thu gom rác thải… Hội CCB các xã Tân Thới, Giai Xuân (huyện Phong Ðiền) thành lập được tổ thu gom rác thải, hoạt động khá hiệu quả. Bên cạnh đó, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), cán bộ, CCB các địa phương còn phối hợp hội viên, đoàn viên các đoàn thể ra quân tổng vệ sinh môi trường, vận động người dân bảo vệ nguồn nước và thực hiện phân loại rác tại nguồn. Trong các cuộc họp của Ban Chấp hành Hội CCB các cấp, các đơn vị đều dùng chai thủy tinh để đựng nước uống thay vì dùng chai nhựa và hạn chế tối đa sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Ðặc biệt, Thường trực Hội CCB thành phố đã cụ thể hóa nội dung liên quan đến BVMT thành 1 trong 6 nội dung của Câu lạc bộ “6 không” để triển khai thực hiện tại các chi hội CCB.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB về công tác BVMT và hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố, Hội CCB thành phố mở các lớp tuyên truyền, tập huấn về BVMT cho CCB các quận, huyện, với những nội dung: phổ biến chủ trương, đường đối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về BVMT; nhân rộng mô hình CCB tham gia BVMT gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai các nhiệm vụ nhằm giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư… “Hội CCB thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các Hội CCB cơ sở thành lập tổ hợp tác thu gom rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn, xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nghề truyền thống thân thiện với môi trường. Ðồng thời, tăng cường vận động người dân, hội viên CCB hạn chế sử dụng túi ni lông” - ông Phan Thanh Tâm cho biết.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cuu-chien-binh-gop-suc-bao-ve-moi-truong-a125172.html